Chính phủ hỗ trợ khẩn 100 tỉ cho 5 tỉnh thiệt hại mưa lũ

Mai Hà
Mai Hà
09/09/2024 19:15 GMT+7

Ngày 9.9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi).

Theo đó, hỗ trợ khẩn cấp 100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư năm 2024 cho 5 địa phương để thực hiện khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân sau bão số 3.

Chính phủ hỗ trợ khẩn 100 tỉ cho 5 tỉnh thiệt hại mưa lũ- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân các vùng cô lập vì mưa lũ về nơi an toàn

ẢNH: C.T.V

Cụ thể, hỗ trợ Nam Định 20 tỉ đồng, Thái Bình 30 tỉ đồng, Hải Dương 20 tỉ đồng, Yên Bái 20 tỉ đồng, Hưng Yên 10 tỉ đồng.

UBND các tỉnh có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực, sử dụng nguồn ngân sách T.Ư hỗ trợ cùng với nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Chính phủ hỗ trợ khẩn 100 tỉ cho 5 tỉnh thiệt hại mưa lũ

Quảng NinhHải Phòng đã báo cáo về việc hiện nay tự cân đối nguồn lực của địa phương để khắc phục hậu quả bão số 3, do đó, ngân sách T.Ư sẽ xem xét, hỗ trợ khi các địa phương có đề xuất.

Trước đó, hôm 8.9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng có quyết định yêu cầu trích từ nguồn ngân sách T.Ư 20 tỉ đồng để hỗ trợ khẩn cấp 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên do thiệt hại nặng vì mưa lũ.

Tại cuộc họp sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trích 100 tỉ đồng để hỗ trợ Quảng Ninh và 100 tỉ đồng hỗ trợ Hải Phòng khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tuy nhiên, lãnh đạo Quảng Ninh và Hải Phòng cho biết sẽ tự cân đối từ nguồn lực địa phương, nhường phần hỗ trợ này cho các tỉnh, thành khác.

Báo cáo đến 18 giờ tối nay 9.9 cho hay, bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc bộ đến Thanh Hóa (26 tỉnh, thành phố), gây mưa rất lớn, từ 200 - 400 mm (từ ngày 7 - 9.9).

Riêng Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên mưa 400 - 600 mm; một số nơi mưa rất lớn như: Nậm Xây Luông (Lào Cai) 760 mm, Pú Dảnh (Sơn La) 614 mm, Tân Phương (Yên Bái) 589 mm, Yên Đổ (Thái Nguyên) 565 mm, Nấm Dẩn (Hà Giang) 596 mm, Hồng An (Cao Bằng) 426 mm...

Mưa lớn sau bão gây lũ, lũ quét, sạt lở đất, nghiêm trọng nhất tại Cao Bằng (H.Nguyên Bình), Lào Cai (TX.Sa Pa và các huyện Bát Xát, Si Ma Cai, Bắc Hà), Hoà Bình (H.Đà Bắc), Yên Bái (các huyện Văn Chấn, Lục Yên), Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang…

Lũ trên báo động 3 ở thượng lưu sông Lục Nam (Bắc Giang), sông Thao (Lào Cai, Yên Bái), sông Thương (Lạng Sơn), sông Gâm (Tuyên Quang)... Trong đó, lũ trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái tương đương lũ lớn năm 2008.

Dự báo miền núi, trung du Bắc bộ từ chiều 9 - 10.9 mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi trên 350 mm; từ đêm 10 - 11.9 mưa 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.