Chính phủ Mỹ có thể vỡ nợ trong chưa đầy 1 tháng?

Khánh Như
Khánh Như
02/05/2023 08:56 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo nguy cơ nước này vỡ nợ vào ngày 1.6 tới, nếu quốc hội không nâng trần nợ.

Hãng tin AP ngày 2.5 đưa tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo nước này có nguy cơ vỡ nợ sớm nhất là vào đầu tháng 6.

Cụ thể, trong báo cáo gửi đến quốc hội Mỹ ngày 1.5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng Mỹ có nguy cơ vỡ nợ sớm nhất là vào ngày 1.6, nếu giới lập pháp không tăng hoặc tạm đình chỉ trần nợ, vốn được lưỡng viện thống nhất ở mức 31,4 nghìn tỉ USD.

Mỹ có thể vỡ nợ trong chưa đầy 1 tháng nữa? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen

REUTERS

Qua đó, bà Yellen kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc hội “bảo vệ niềm tin và uy tín toàn diện của Mỹ bằng cách hành động càng sớm càng tốt” để giải quyết mức trần nợ, theo tờ The New York Times.

Trong khi nói thêm rằng Bộ Tài chính không thể dự đoán chính xác ngày nào Mỹ sẽ cạn kiệt tiền mặt, bà Yellen cảnh báo nếu nước này không thể thanh toán các khoản chi, điều đó có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

“Chúng ta đã học được từ những bế tắc về giới hạn nợ trong quá khứ rằng việc chờ đợi đến phút cuối cùng để đình chỉ hoặc tăng giới hạn nợ có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng, tăng chi phí vay ngắn hạn cho người nộp thuế và tác động tiêu cực đến xếp hạng tín dụng của Mỹ”, theo bà Yellen.

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 3.5: Cảnh báo chính phủ Mỹ cạn tiền

Cũng trong ngày 1.5, Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết họ nhận thấy nguy cơ Mỹ hết tiền vào tháng 6 ngày càng cao hơn, theo AP.

Trần nợ là mức tối đa mà chính phủ liên bang được phép vay, được đặt ra để kiểm soát các khoản vay của chính phủ. Quốc hội Mỹ từng nâng trần nợ để tránh tình trạng vỡ nợ của nước này nhằm tránh một cuộc “tận thế tài chính” toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.