Chính phủ xem xét nhiều dự án luật

Chí Hiếu
Chí Hiếu
05/03/2022 07:44 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật để xem xét, cho ý kiến về 5 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết của Quốc hội.

Hôm qua (4.3), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật để xem xét, cho ý kiến về 5 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết của Quốc hội, gồm: dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tần số vô tuyến điện; dự án luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở; dự án luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án luật Đường bộ và dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật, xem xét cho ý kiến về 5 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết của Quốc hội

VGP/Nhật Bắc

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng, bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Thủ tướng yêu cầu phải bao quát được tất cả đối tượng mà luật điều chỉnh; phân cấp, phân quyền, đi đôi với kiểm tra, giám sát và phân bổ nguồn lực; giảm được thủ tục hành chính, đảm bảo việc thực hiện pháp luật có hiệu quả nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.