Chính phủ yêu cầu báo cáo về 3,8 triệu tấn tro xỉ tồn đọng ở Trà Vinh

Đình Tuyển
Đình Tuyển
24/06/2024 13:55 GMT+7

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bên liên quan báo cáo về hàng triệu tấn tro xỉ tại Trà Vinh đang khó tiêu thụ, dù đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp.

Ngày 24.6, theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, chiều cùng ngày, tại Bến Tre, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ chủ trì cuộc họp để giải quyết các vướng mắc của dự án giao thông trọng điểm phía nam.

Theo đó, Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố sẽ báo cáo về kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Phó thủ tướng tại các cuộc họp trước đó. UBND các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre báo cáo về khó khăn trong việc cung ứng cát cho các dự án (trong đó Tiền Giang trữ lượng trên 41 triệu m3, Bến Tre trên 25 triệu m3).

Đặc biệt, liên quan đến 3,8 triệu tấn tro xỉ ở Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh) đang bí đầu ra, các Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ KH-CN sẽ báo cáo về tiêu chuẩn, khả năng sử dụng tro xỉ làm vật liệu san lấp. Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải báo cáo về khối lượng tro xỉ.

Chính phủ yêu cầu báo cáo về 3,8 triệu tấn tro xỉ tồn đọng ở Trà Vinh- Ảnh 1.

Có khoảng 3,8 triệu tấn tro xỉ nằm tại bãi xỉ của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đang gặp khó trong việc tìm đầu ra tiêu thụ

ĐÌNH TUYỂN

Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, hiện 3 nhà máy: Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đang gặp khó về đầu ra tiêu thụ cho 3,8 triệu tấn tro xỉ lưu tại bãi.

Chính phủ yêu cầu báo cáo về 3,8 triệu tấn tro xỉ tồn đọng ở Trà Vinh

Đáng nói là hàng năm, bãi tro xỉ của đơn vị này đều được Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) lấy mẫu thử nghiệm và cấp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy dùng cho san lấp và xây dựng theo tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Cụ thể, chứng nhận hợp chuẩn tro, xỉ đạt theo TCVN 12249:2018 - tro xỉ nhiệt điện than làm vật liệu san lấp; hợp quy tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng theo QCVN 16:2017/BXD của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, nếu như năm 2022 - 2023, tro xỉ của các nhà máy thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiêu thụ đạt khoảng 90 - 95% thì 4 tháng đầu năm 2024, lượng tiêu thụ chỉ đạt khoảng 80%. Trong đó, hầu hết tro xỉ được bán cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng, bê tông. Riêng bãi chứa 3,8 triệu tấn tro xỉ gần như không thể tiêu thụ.

Chính phủ yêu cầu báo cáo về 3,8 triệu tấn tro xỉ tồn đọng ở Trà Vinh- Ảnh 2.

Tro xỉ lưu tại bãi được tưới nước hằng ngày để tránh phát tán bụi

ĐÌNH TUYỂN

Trước đó, cuối năm 2021, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải từng đấu giá thành công 1 triệu tấn tro xỉ làm vật liệu san lấp với giá trị hơn 17 tỉ đồng. Song đến nay, doanh nghiệp trúng đấu giá chỉ tiêu thụ được khoảng 20.000 tấn. Khó khăn lớn nhất doanh nghiệp này gặp phải là các chủ đầu tư dự án có nhu cầu san lấp chưa mặn mà với tro xỉ, không đưa tro xỉ vào hồ sơ thiết kế làm vật liệu san lấp. Mặc dù với các công trình tại địa phương, chi phí sử dụng tro xỉ san lấp khá thấp và nguồn cát san lấp khan hiếm.

Bên cạnh đó, với công trình xây dựng có quy mô nhỏ tại địa phương, việc thực hiện theo yêu cầu của quy định chỉ dẫn kỹ thuật 216/QĐ-BXD ngày 28.3.2019 về việc sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp là rất khó khăn. Cụ thể, phải thực hiện thêm quan trắc giám sát môi trường (chất lượng nước, phóng xạ) trước, trong và sau khi san lấp, công trình san lấp; phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật để hạn chế rò rỉ nước từ khối san lấp... Từ đó dẫn đến khó cạnh tranh so với các vật liệu san lấp khác tại địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.