Chính quyền Na Uy bị phán vi phạm nhân quyền đối với kẻ giết 77 người

21/04/2016 09:11 GMT+7

Ngày 20.4, một tòa án ở Na Uy ra phán quyết nói chính quyền nước này “vi phạm nhân quyền” đối với Anders Behring Breivik, phần tử cực hữu gây ra vụ xả súng và đánh bom làm chết 77 người tại thủ đô Oslo năm 2011.

Ngày 20.4, một tòa án ở Na Uy ra phán quyết nói chính quyền nước này “vi phạm nhân quyền” đối với Anders Behring Breivik, phần tử cực hữu gây ra vụ xả súng và đánh bom làm chết 77 người tại thủ đô Oslo năm 2011.

Anders Behring Breivik xuất hiện tại phiên tòa xử anh ta hồi năm 2012 - Ảnh: ReutersAnders Behring Breivik xuất hiện tại phiên tòa xử anh ta hồi năm 2012 - Ảnh: Reuters
Người này đang thụ án 21 năm tù, được tuyên hồi năm 2012, nhưng vẫn được nhận và trả lời thư, đọc sách, chơi trò chơi điện tử... Hồi tháng 3, Breivik đâm đơn kiện chính quyền “vi phạm Công ước Nhân quyền châu Âu” khi không cho ông ta tiếp xúc với người khác.
Reuters dẫn lời thẩm phán Helen Andenaes Sekulic ngày 20.4 tuyên bố việc Breivik ở một mình trong phòng giam từ 22 - 23 tiếng đồng hồ một ngày và phải nói chuyện với người khác qua một tấm kính dày “là cách đối xử phi nhân tính” theo quy định của công ước nói trên. “Nghiêm cấm những cách đối xử phi nhân tính và mang tính lăng nhục là giá trị cơ bản của một xã hội dân chủ. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả sát nhân và khủng bố”, bà nói.
Với kết quả trên, chính quyền Na Uy sẽ phải trả án phí khoảng 331.000 crown (hơn 40.000 USD) và phải nới lỏng tình trạng giam giữ Breivik. Hôm 20.4, các luật sư đại diện chính quyền cho biết họ đang cân nhắc kháng cáo.
Nhà tù Skien, nơi Breivik thụ án từ năm 2013 đến nay AFP

Phán quyết của tòa cũng gây dư luận trái chiều tại Na Uy, nhưng một trong những người sống sót sau vụ thảm sát là Bjorn Ihler viết trên Twitter rằng đây là dấu hiệu cho thấy Na Uy có hệ thống pháp quyền hiệu quả và tôn trọng nhân quyền trong mọi tình huống, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.