Theo CNN ngày 26.8 dẫn hồ sơ gửi tòa án liên bang, các luật sư của chính quyền Tổng thống Trump cho rằng Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington D.C cần được cải tạo với kinh phí khoảng 250 triệu USD để ngăn tình trạng xuống cấp.
"Nếu không có những nỗ lực đó, trung tâm sẽ tiếp tục xuống cấp thành một công trình không an toàn, tồi tàn và cuối cùng buộc phải phá bỏ", chính quyền ông Trump lập luận. Hồ sơ cũng đề cập khả năng sử dụng khu đất cho một công trình khác, chẳng hạn nhà hát ngoài trời nhìn ra sông Potomac.

Các nhân viên làm việc tại Trung tâm Kennedy tại Washington D.C, Mỹ ngày 19.12.2025
ẢNH: REUTERS
Đây là lần đầu tiên phía chính quyền Tổng thống Trump công khai nêu khả năng phá dỡ Trung tâm Kennedy trong cuộc tranh chấp kéo dài nhiều tháng về việc đổi tên công trình được Quốc hội Mỹ xây dựng nhằm tưởng niệm cố Tổng thống John F. Kennedy.
Tranh cãi mới nhất bắt nguồn từ việc hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy, hiện phần lớn gồm những người do ông Trump bổ nhiệm, ngày 13.8 bỏ phiếu với tỷ lệ 20-3 để thay đổi biển hiệu của tòa nhà thành: "Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy được Tổng thống Donald J. Trump khôi phục và cải tạo". Hội đồng cũng thông qua việc đặt tên cho khuôn viên là "Quảng trường Tổng thống Donald J. Trump".
Chính quyền ông Trump lập luận cách đặt tên này không vi phạm phán quyết trước đó của tòa án vì tên chính thức của công trình vẫn là Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy. Theo các luật sư, phần bổ sung chỉ nhằm ghi nhận vai trò của ông Trump trong quá trình cải tạo, tương tự việc các tổ chức văn hóa ghi nhận những nhà tài trợ lớn.
Tuy nhiên, nghị sĩ đảng Dân chủ Joyce Beatty, thành viên hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy, đã yêu cầu tòa ngăn việc đưa tên ông Trump trở lại mặt tiền công trình.
Trước đó, bà Beatty đã khởi kiện sau khi trung tâm thay đổi dòng chữ trên mặt tiền bằng đá cẩm thạch thành "Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Tưởng niệm Donald J. Trump và John F. Kennedy". Tháng 5, thẩm phán liên bang Christopher Cooper ra lệnh gỡ tên ông Trump, khẳng định công trình "phải được đặt tên theo và nhằm tôn vinh riêng Tổng thống Kennedy".
Tên ông Trump sau đó được gỡ khỏi mặt tiền vào tháng 6. Đến tháng 7, tòa phúc thẩm tiếp tục bác yêu cầu của chính quyền ông Trump về việc giữ nguyên cách đặt tên trong thời gian kháng cáo.
Trung tâm Kennedy được Quốc hội Mỹ lập như một "đài tưởng niệm sống" dành cho cố Tổng thống Kennedy và được khánh thành năm 1971. Công trình cao khoảng 30 m, gồm phòng hòa nhạc, nhà hát opera và nhà hát kịch.
Tranh cãi về Trung tâm Kennedy diễn ra trong lúc chính quyền ông Trump tiến hành nhiều dự án cải tạo lớn tại Washington, trong đó có việc phá bỏ Cánh Đông Nhà Trắng để xây phòng khiêu vũ mới và cải tạo hồ phản chiếu tại Đài tưởng niệm Lincoln.
Bình luận (0)