Chính quyền Tổng thống Biden chỉ trích Trung Quốc ‘dọa dẫm láng giềng’

Khánh An
Khánh An
02/02/2021 17:56 GMT+7

Quan chức cấp cao Mỹ chỉ trích Trung Quốc dọa dẫm láng giềng, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ đứng về phía các đồng minh, đối tác.

Tờ The Times of India ngày 2.2 đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích nỗ lực của Trung Quốc trong việc dọa dẫm các láng giềng, đồng thời cho hay Washington đang theo dõi sát sao tình hình.
Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Emily J. Horne còn cho biết Mỹ sẽ đứng về phía các đồng minh nhằm thúc đẩy các lợi ích chung trong khu vực chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
“Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình. Chúng tôi lưu ý về đối thoại giữa chính phủ Ấn Độ và Trung Quốc, và tiếp tục ủng hộ đối thoại trực tiếp và giải pháp hòa bình cho tranh chấp biên giới”, bà Horne phát biểu khi được hỏi về cáo buộc của Ấn Độ cho rằng Trung Quốc muốn xâm chiếm lãnh thổ ở khu vực biên giới.
“Mỹ quan ngại về các nỗ lực tiếp diễn của Bắc Kinh nhằm dọa dẫm các láng giềng. Chúng tôi đứng về phía bạn bè, đối tác và đồng minh nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng, an ninh và các giá trị chung ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

TikTok cắt 2.000 nhân sự tại Ấn Độ vì lệnh cấm 50 ứng dụng Trung Quốc

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của chính quyền Tổng thống Biden về xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Hai láng giềng này đang căng thẳng sau vụ đụng độ giữa binh sĩ 2 bên tại cao nguyên Ladakh vào ngày 5.5.2020 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, còn Trung Quốc không đưa ra số thương vong.
Ấn Độ và Trung Quốc đã có một số vòng đối thoại quân sự và ngoài giao nhằm giải quyết căng thẳng, nhưng chưa đạt tiến triển đáng kể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.