Chính thức mở bung du lịch

16/03/2022 07:01 GMT+7

Chính sách miễn thị thực , xuất nhập cảnh lần lượt được khôi phục như trước giai đoạn Covid-19, VN đã chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Khôi phục loạt chính sách trọng điểm

Chiều qua (15.3), Tổng cục Du lịch tổ chức họp báo thông báo về việc mở cửa lại du lịch theo đúng chủ trương của Chính phủ.

Hành khách từ Narita (Nhật Bản) đến sân bay quốc tế Nội Bài cuối năm 2021. Kể từ ngày 15.3.2022, du lịch VN chính thức mở cửa lại trong điều kiện bình thường mới

Đậu Tiến Đạt

Tại buổi họp báo, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh công bố: “VN chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới”. Từ nay, khách du lịch quốc tế có thể đến VN thông qua đường bộ, đường biển, đường hàng không. Quy định nhập cảnh dựa trên hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, áp dụng chung cho mọi đối tượng, không có quy định riêng cho khách du lịch.

Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh về việc khôi phục chính sách xuất nhập cảnh của VN. Theo đó, Chính phủ đồng ý khôi phục từ ngày 15.3 các biện pháp, thủ tục về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và người VN định cư ở nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Việc khôi phục dựa trên cơ sở phù hợp với luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các bộ, cơ quan liên quan được giao khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 32 của Chính phủ vừa ban hành về việc miễn thị thực có thời hạn cho công dân 13 nước.

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng chính sách xuất nhập cảnh với các đối tác trong khuôn khổ quan hệ song phương, đa phương. Song song, tiếp tục đàm phán với các nước về công nhận hộ chiếu vắc xin của nhau, tạo thuận lợi cho công dân VN đi nước ngoài. Đồng thời, ban hành hướng dẫn áp dụng hộ chiếu vắc xin của người nước ngoài tại VN và thông báo với các nước, vùng lãnh thổ có liên quan về sự thay đổi trong chính sách xuất nhập cảnh của VN.

Chính phủ cũng giao Bộ Y tế hướng dẫn về điều kiện y tế đối với người nhập cảnh phù hợp với tình hình mới.

Người Việt ồ ạt xuất ngoại du lịch

Trong khi khách quốc tế còn chờ hướng dẫn quy định cụ thể nhập cảnh vào VN, khách du lịch Việt đã nườm nượp từng đoàn xuất ngoại sau 2 năm bị Covid-19 “cùm chân”.

Theo ghi nhận từ các công ty lữ hành, từ khoảng giữa tháng 2, số lượng khách đặt tour xuất ngoại bắt đầu tăng nhiệt và đang ngày càng sôi động.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị Công ty du lịch Vietravel, cho biết cuối tháng 2, công ty đã đưa đoàn charter 180 khách đi hành hương Ấn Độ, khởi hành từ Hà Nội và đoàn 45 khách đi Dubai khởi hành từ TP.HCM vào ngày 4.3. Đây là 2 đoàn khách outbound khởi hành đầu tiên của Vietravel trong năm 2022.

Trong tháng 3 này, Vietravel có kế hoạch đưa 450 khách xuất ngoại, trong đó có 4 đoàn du lịch Dubai, 3 đoàn đi Thái Lan và 1 đoàn đi Maldives. Các đoàn du khách đăng ký tour Singapore dự kiến sẽ khởi hành vào cuối tháng 3; tour Âu, Úc, Mỹ sẽ khởi hành vào tháng 4.

“Hiện các điểm được khách quan tâm nhiều nhất là Dubai, Thái Lan, Maldives... Đặc biệt, Dubai hút khách vì thủ tục đơn giản, chỉ cần tiêm đủ vắc xin, không cần xét nghiệm Covid-19 và cách ly. Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch trong nước, tăng cường công tác tiếp thị thu hút khách quốc tế, Vietravel đang từng bước khôi phục lại thị trường du lịch nước ngoài với kỳ vọng du lịch outbound sẽ khởi sắc vào giai đoạn hè sắp tới”, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh nói.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông - marketing và công nghệ thông tin thuộc Công ty TST Tourist, thông tin TST đã nhận đoàn khách đi Dubai, sẽ khởi hành vào tháng 4. Các đoàn khách đi Thái Lan của công ty dự kiến cũng khởi hành cùng thời điểm và sẽ tiếp tục tăng tốc từ nay đến giai đoạn cuối năm.

“Sự kiện 15.3 là mốc quan trọng đánh dấu thời điểm VN sẵn sàng đón khách quốc tế cùng việc tháo gỡ các chính sách liên quan nhập cảnh như visa, xét nghiệm Covid-19, cách ly... Hy vọng những điều kiện thông thoáng sẽ mở nốt chiếc chìa khóa cuối cùng để du lịch outbound thật sự trở lại, bởi đối với các doanh nghiệp lữ hành khai thác thị trường quốc tế, mảng outbound chiếm tỷ lệ doanh thu khá lớn, khoảng 60 - 70% giai đoạn trước Covid-19”, ông Nguyễn Minh Mẫn kỳ vọng.

VN khôi phục chính sách miễn visa cho công dân 13 nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32 về việc miễn thị thực cho công dân 13 quốc gia. Cụ thể, VN miễn thị thực cho công dân các nước: Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus khi nhập cảnh VN với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Việc miễn thị thực không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh VN cho công dân các nước nêu trên được thực hiện trong thời hạn 3 năm, kể từ 15.3.2022 đến hết ngày 14.3.2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật VN. Với nghị quyết này, chính sách miễn thị thực đơn phương cho 13 quốc gia đã được nước ta khôi phục như giai đoạn trước dịch Covid-19.

H.Mai - C.Hiếu

Bộ Y tế đã hoàn tất dự thảo về phòng, chống dịch Covid-19 với người nhập cảnh. Theo đó, người nhập cảnh theo đường hàng không cần có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ hoặc 24 giờ (nếu xét nghiệm nhanh) trước khi về VN và được cơ quan của nước xét nghiệm cấp chứng nhận; không cần xét nghiệm sau khi nhập cảnh nhưng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như người đang lưu trú tại VN. Đối với người nhập cảnh đi theo các đường khác: nếu đã có kết quả xét nghiệm âm tính thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như người nhập cảnh theo đường hàng không.

Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính thì xét nghiệm trong 24 giờ đầu (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc xét nghiệm nhanh) kể từ khi nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như người đang lưu trú tại VN. Nếu dương tính thì phải báo ngay cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Tất cả khách nhập cảnh đều phải khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-Covid) trong thời gian lưu trú tại VN.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.