Bắt 2 người liên quan vụ lừa đổi 100.000 USD giả

06/03/2017 09:36 GMT+7

Ông P.N.D mang 1.000 tờ USD mệnh giá 100 USD đến ngân hàng đổi thành tiền đồng Việt Nam thì nhân viên ngân hàng phát hiện tiền bị cạo sửa nên trình báo công an.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Đội cảnh sát kinh tế, Công an Q.1 (TP.HCM) vừa bàn giao 2 nghi phạm liên quan đến việc đổi 100.000 USD giả là P.N.D (44 tuổi, quê Thái Bình) và N.V.T.D (49 tuổi, quê Khánh Hòa), cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.
Trước đó, ngày 28.2, ông P.N.D mang 1.000 tờ tiền mệnh giá 100 USD đến một ngân hàng ở Q.1 để đổi thành tiền đồng Việt Nam.
Qua kiểm tra, các nhân viên ngân hàng phát hiện số tiền trên bị cạo, sửa nên trình báo công an. Công an tiến hành tạm giữ tang vật và mời ông P.N.D về trụ sở Công an Q.1 làm việc.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định toàn bộ 1.000 tờ USD mệnh giá 100 USD/tờ mà người đàn ông nói trên mang đi đổi đều bị cạo sửa từ tờ 1 USD thành 100 USD.
Ông P.N.D khai mình được ông N.V.T.D nhờ đi đổi tiền giùm nên lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ ông N.V.T.D.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.