Chợ, bệnh viện phụ sản ở Donetsk bị pháo kích

La Vi
La Vi
14/06/2022 15:16 GMT+7

Ít nhất 3 người, trong đó có một trẻ em đã thiệt mạng và 4 người bị thương sau cuộc pháo kích vào một khu chợ ở Donetsk hôm 13.6, truyền thông địa phương cho biết.

Các quầy hàng bốc cháy tại chợ và ít nhất một thi thể đã được nhìn thấy ở chợ trung tâm Maisky, thuộc "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng (DPR).

Hãng thông tấn DAN cho biết các khu vực trong chợ đã trúng loại đạn pháo cỡ nòng 155 mm tiêu chuẩn NATO.

Các quan chức Ukraine trong khi đó cáo buộc Nga tấn công vào một khu dân cư gần đó ở Donetsk.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại chợ trung tâm Maisky sau vụ pháo kích

reuters

Cùng ngày, phái bộ của DPR tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối ngừng bắn đã báo cáo các cuộc pháo kích lớn vào các thành phố và khu định cư ở Donetsk. Một trong số đó đã bắn trúng bệnh viện phụ sản địa phương.

Liên Hợp Quốc đã "vô cùng lo lắng" trước thông tin này. Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Stephane Dujarric cho biết: "Chúng tôi đã thấy truyền thông đưa tin về một bệnh viện phụ sản ở Donetsk. Điều này cực kỳ đáng lo ngại. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là cơ sở y tế, đều là vi phạm luật pháp quốc tế".

Những ngày gần đây, các lực lượng Ukraine đã bắn phá liên tục vào Donetsk. Đợt leo thang căng thẳng nhất kể từ năm 2014 đã được ghi nhận vào hôm 30.5, khi phía Ukraine sử dụng pháo 155mm và pháo M777 của Mỹ, cũng như bắn 4 rocket từ hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch vào các khu dân cư, gây thương vong cho dân thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.