Quân Ukraine bị đẩy khỏi Severodonetsk, Nga tiếp tục phá hủy vũ khí phương Tây viện trợ

La Vi
La Vi
13/06/2022 21:29 GMT+7

Quân đội Ukraine hôm nay 13.6 thừa nhận đã bị đẩy lùi khỏi trung tâm Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine, nơi giao tranh với lực lượng Nga diễn ra trong mấy tuần qua.

Trong thông báo trên Facebook, quân đội Ukraine nói các lực lượng Nga, “với sự yểm trợ của pháo binh, tiến hành nhiều chiến dịch tấn công ở thành phố Severodonetsk, đã thành công một phần, đẩy các đơn vị Ukraine ra xa trung tâm thành phố”.

Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai cũng nói rằng lực lượng Nga đã thành công một phần trong đêm ở thành phố Severodonetsk. Ông nói lực lượng Nga đang "tập trung thêm thiết bị" và bao vây Severodonetsk và thành phố gần đó Lysychansk.

Tỉnh trưởng Haidai ngày 12.6 thông báo Nga phá hủy cây cầu thứ hai nối giữa Severodonetsk và Lysychansk và đang nã pháo vào cây cầu duy nhất còn lại. Ông cho biết nếu cây cầu cuối cùng bị phá hủy thì Severodonetsk sẽ thật sự bị chia cắt.

Theo Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ, lực lượng Nga đáng ra nên tìm cách chiếm giữ các cây cầu thay vì phá hủy vì chính Nga cũng gặp trở ngại trong việc vượt sông Siverskyi Donets.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhny nói rằng việc nã pháo dữ dội vào khu vực đã giúp Nga tăng ưu thế gấp 10 lần.

Mặt khác, tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai còn tố cáo Nga đang tấn công nhà máy hóa chất Azot tại Severodonetsk, nơi trú ẩn của khoảng 800 dân thường. Đáp lại, lãnh đạo phe ly khai “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” Leonid Pasechnik cáo buộc lực lượng Ukraine đã sử dụng nhà máy làm căn cứ để bắn về phía Nga. Ông Pasechnik còn cho hay lực lượng Nga không tấn công mạnh vì đó là cơ sở công nghiệp hóa chất nên có nguy cơ xảy ra thảm họa môi trường.

Trước đó, vào tối 12.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay lực lượng Ukraine đang giành giật “từng tấc đất” ở Severodonetsk.

Một chỉ huy Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Eduard Basurin, hôm 13.6 nói rằng các lực lượng Ukraine ở thành phố Severodonetsk phải đầu hàng, hoặc sẽ đối mặt cái chết.

Ông Basurin cũng nói rằng trên thực tế "Severodonetsk đã bị phong tỏa sau khi phía Ukraine cho nổ cây cầu cuối cùng nối thành phố với Lysychansk".

Nga đã kiểm soát phần lớn Severodonetsk và nếu có được thành phố này và Lysychansk ở bên kia sông Siverskyi Donets, Nga coi như đạt mục tiêu giành kiểm soát hoàn toàn Luhansk. Từ đó, lực lượng Nga có thể tiến quân đến phía tây nam tỉnh Donetsk, theo tờ The Washington Post.

Cũng trong hôm nay 13.6, trang The Kyiv Independent dẫn thông báo từ Bộ Chỉ huy Chiến dịch miền nam của Ukraine cho hay lực lượng Nga củng cố các tuyến phòng thủ ở miền nam Ukraine, nhưng không tiến hành tấn công.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với thông tin trên từ phía Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.6 cho biết đã phá hủy lượng lớn vũ khí và khí tài quân sự của Ukraine ở vùng Donbass, bao gồm những vũ khí phương Tây viện trợ.

Trong thông báo trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa chính xác cao phóng từ căn cứ không quân đã bắn trúng khu vực gần nhà ga Udachne ở miền Đông, phá hủy lượng lớn vũ khí và khí tài quân sự được chuyển cho binh lính Ukraine, bao gồm nhiều vũ khí Mỹ và châu Âu viện trợ.

Thông báo này cũng nói Nga đã phá hủy một điểm tập kết lực lượng nước ngoài, cùng hai tổ hợp pháo phản lực gần tỉnh Kharkiv và tỉnh Luhansk.

Trước đó, Nga hôm 12.6 cũng tuyên bố bắn tên lửa hành trình Kalibr phá hủy kho vũ khí phương Tây viện trợ Ukraine ở thành phố Chortkiv, miền Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.