Cho doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu để theo cơ chế thị trường

29/03/2024 19:55 GMT+7

Theo Bộ Công thương, dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu có đề xuất cơ chế cho doanh nghiệp tự quyết giá bán xăng dầu để dần tiệm cận theo cơ chế thị trường.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 29.3, Bộ Công thương đã giải thích về một số điểm mới trong dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu thay thế các nghị định hiện nay, trong đó có cơ chế cho phép doanh nghiệp đầu mối tự quyết, công bố giá xăng dầu.

Cho doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu để theo cơ chế thị trường- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, giải thích về những điểm mới trong dự thảo nghị định xăng dầu đang được Bộ Công thương ban hành, lấy ý kiến

P.HẬU

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), cơ chế giá xăng dầu trong dự thảo được xây dựng để giá xăng dầu tiến gần hơn với cơ chế thị trường. Nhà nước sẽ ban hành công thức tính giá để thương nhân kinh doanh xăng dầu chủ động tính toán các chi phí và quyết định mức giá bán. Nhưng mức giá bán này không được cao hơn giá tính theo công thức giá đã quy định.

Đối với đề xuất giữ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, bà Nguyễn Thúy Hiền thừa nhận, thời gian vừa qua, việc vận hành quỹ bộc lộ một số điểm bất cập, cần thiết phải nghiên cứu xem xét sửa đổi. Theo đó, dự thảo nghị định xăng dầu mới sẽ có những quy định cụ thể hơn mức trích, chi và thời gian thực hiện trích, chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Bà Hiền khẳng định, dự thảo nghị định quy định rõ thời điểm bình ổn giá xăng dầu. Bộ Công thương chủ trì phối hợp với bộ, ngành gửi đề xuất đến Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương quyết định thời điểm thực hiện bình ổn giá xăng dầu phù hợp với quy định của luật Giá năm 2023 mới ban hành, có hiệu lực từ ngày 1.7.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, đối với cơ chế giá xăng dầu trong dự thảo nghị định, qua nghiên cứu các phương án, liên bộ Công thương - Tài chính đưa ra công thức tính giá trần để các doanh nghiệp tham khảo và tự tính toán giá của mình phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Khi đó, điều hành giá xăng dầu sẽ sát với thị trường hơn nhưng vẫn đảm bảo vai trò định hướng, điều tiết của cơ quan quản lý khi giá doanh nghiệp công bố không được vượt quá giá trần.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu, hiện có 2 luồng ý kiến, một là giữ lại, hai là bỏ đi. "Bộ Công thương tiếp tục lắng nghe các ý kiến góp ý để có sự điều chỉnh trong nghị định mới", ông Tân nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.