Chờ đợi gì ở đội tuyển nữ Việt Nam sau vòng loại Olympic?

02/11/2023 09:00 GMT+7

Thất bại ở vòng loại Olympic Paris 2024 của đội tuyển nữ Việt Nam (VN) đã được dự báo từ trước, khi thầy trò HLV Mai Đức Chung rơi vào bảng đấu khó khăn.

Hành trình ở vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 của đội tuyển nữ VN đã khép lại sau trận thua 0-2 trước Nhật Bản vào chiều tối qua (1.11). Gặp đối thủ vượt trội về đẳng cấp, Huỳnh Như cùng đồng đội chỉ trụ được 40 phút, trước khi thủng lưới sau tình huống dàn xếp tấn công chớp nhoáng ở trung lộ của đối thủ. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ VN nỗ lực vùng lên, nhưng không thể kiểm soát thế trận và thua chung cuộc 0-2. Giấc mơ Olympic khép lại với thầy trò HLV Mai Đức Chung ở vị trí chung cuộc thứ 3 bảng C.

Chờ đợi gì ở đội tuyển nữ Việt Nam sau vòng loại Olympic ? - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ VN (phải) có trải nghiệm quý khi thi đấu với nhiều đối thủ mạnh

ĐỘC LẬP

Ngay từ đầu, việc giành vé đến Olympic được nhận định vô cùng khó khăn bởi châu Á chỉ có 2 suất dự vòng chung kết tổ chức tại Paris vào năm sau, ít hơn nhiều so với suất dự vòng chung kết World Cup (6 đội). Cạnh tranh với những đội hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, chưa kể sự trỗi dậy của Uzbekistan và Philippines cũng đặt ra thách thức rất lớn. Điều đáng tiếc nhất ở vòng loại thứ 2 đó là việc các học trò ông Mai Đức Chung để thua Uzbekistan, trong trận đấu đội nữ VN tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại kém duyên ở khâu dứt điểm.

Trận gặp Nhật Bản ở vòng loại thứ 2 Olympic cũng khép lại chặng đường vất vả của đội tuyển nữ VN trong năm 2023. Bốn giải đấu (vòng loại Olympic, SEA Games, ASIAD, World Cup), nhiều trận đấu chính thức kết hợp tập huấn, giao hữu trải dài suốt 9 tháng, đội nữ VN đã bước qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ vinh quang ở SEA Games, trải nghiệm mới mẻ mang tên World Cup khi chạm trán nhiều đội tuyển ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, hay nếm trải khó khăn khi trở lại đấu trường châu Á.

Đây là bài học quý để bóng đá nữ VN định hình lại chỗ đứng và hoạch định hướng đi cho tương lai. Đội tuyển nữ VN đã trưởng thành vượt bậc, nhưng điểm yếu về thể hình, thể lực và sức rướn vẫn là yếu tố mà các cầu thủ cần cải thiện. Khi khoảng cách với nhóm đầu còn xa, còn nhóm cùng đẳng cấp như Uzbekistan, Philippines, Thái Lan, Đài Loan đã và đang bứt lên, các cầu thủ cần tiếp tục nỗ lực. Hệ thống bóng đá nữ VN cũng cần chuyển dịch với thêm nhiều trận đấu cấp độ CLB, mở rộng đào tạo trẻ để tăng cường chất lượng.

Sau năm 2023 đầy bận rộn, đội tuyển nữ VN sẽ chuyển giao lực lượng trong năm 2024. Việc chỉ đấu một giải chính thức (AFF Cup) là cơ hội để "thay máu" đội tuyển với dàn cầu thủ trẻ, hướng đến vòng loại World Cup 2027. Ngoài ra, việc không còn người thầy tận tụy Mai Đức Chung trên băng ghế chỉ đạo (HLV Mai Đức Chung sẽ nghỉ sau khi hết hợp đồng cuối năm nay) cũng để lại khoảng trống lớn. Tuy nhiên, chiến lược gia 74 tuổi cũng nhấn mạnh rằng "tre già măng mọc" là quy luật tất yếu. HLV Mai Đức Chung cùng thế hệ trụ cột đội nữ đã hoàn thành tốt vai trò "viết sử" và xây dựng nền móng vững chãi. Trên nền tảng ấy, đội tuyển nữ VN với thế hệ trẻ của Thanh Nhã, Hải Linh, Vạn Sự, Tuyết Ngân… sẽ tiếp tục phát triển và trưởng thành hơn, với những trải nghiệm quý giá đã có được bằng mồ hôi, nước mắt nỗ lực hôm nay. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.