Chờ HLV Park Hang-seo trình làng hàng thủ mới toanh

23/01/2022 22:29 GMT+7

Tuyển Việt Nam sẽ chơi trận lượt về vòng loại thứ 3 World Cup gặp Úc ngày 27.1 với một hàng phòng ngự mới mẻ, sau khi những nhân tố chủ chốt lần lượt nghỉ thi đấu.

Quế Ngọc Hải bị treo giò, Đỗ Duy Mạnh dính chấn thương - 2 hậu vệ đã cùng HLV Park Hang-seo đi qua hầu hết các giải đấu lớn (từ cuối năm 2018 đến nay) không góp mặt trong trận tuyển Việt Nam gặp Úc ngày 27.1. Nhân tố còn lại là Bùi Tiến Dũng cũng bỏ ngỏ vì vấn đề thể lực.

Thành Chung và Tiến Dũng

VFF

Lần đầu tiên kể từ Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam không còn nhân sự tối ưu ở vị trí bộ 3 trung vệ. HLV Park đã thay đổi con người ở nhiều tuyến, từ tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ cánh đến thủ môn. Chỉ có vị trí 3 cầu thủ phòng ngự là ông hầu như không đụng đến, bởi đây là khu vực đặc thù, đòi hỏi sự ổn định cao nhất. 3 năm qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã “xào xáo” cả V-League để tìm kiếm trung vệ dự phòng, nhưng tất thảy đều không khiến ông hài lòng.

Đến cả Nguyễn Hữu Tuấn, trung vệ có 8 năm chơi cho đội á quân V-League 2019 TP.HCM còn không được góp mặt phút nào.

Tuy nhiên, cơn bão chấn thương và thẻ phạt khiến HLV Park Hang-seo buộc phải tính phương án dự phòng. Trong tay chiến lược gia 63 tuổi chỉ còn Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến và Tiến Dũng.

Hữu Tuấn (bìa trái)

HOÀNG HẢI

Trong đó Đình Trọng cứ bình phục rồi lại chấn thương, Đức Chiến đã nửa năm không thi đấu, Thanh Bình còn thiếu kinh nghiệm. 2 cầu thủ khả dĩ nhất có thể thi đấu là Hữu Tuấn (vừa sát cánh cùng HAGL ở Cúp Hoàng đế Quang Trung) và Thành Chung. Miếng ghép còn lại có thể là Thanh Bình hoặc Tiến Dũng.

Dù trung vệ nào được trọng dụng, có thể tin trận gặp Úc hôm 27.1 tới là lần đầu tiên họ được đá cùng nhau. Không HLV nào muốn rơi vào cảnh mất cả tuyến phòng ngự, dù vậy, thay đổi là điều không thể tránh với thầy Park.

Tuyển Việt Nam đã trung thành với một bộ khung phòng ngự suốt 3 năm qua. Điểm cộng là sự ổn định khi từ AFF Cup 2018 đến vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Việt Nam luôn sạch lưới trên 50% số trận. Song điểm trừ là cầu thủ dự bị không được thi đấu, còn nhóm cầu thủ đá chính phải cày ải hết giải này sang giải khác.
Chấn thương hay thẻ phạt là điều không ai mong muốn, nhưng đây có thể là thời cơ thúc đẩy HLV Park Hang-seo xây dựng lại hàng thủ - niềm tự hào của ông từ khi đặt chân đến Việt Nam.

Đình Trọng (phải)

VFF

Không dễ chiếm được lòng tin của HLV Park Hang-seo. Trong cuốn sách “Chúng ta là Việt Nam”, ông Park lý giải về sơ đồ 3 trung vệ như sau: “Sơ đồ 4 hậu vệ yêu cầu nhiều hơn ở phối hợp cá nhân, còn sơ đồ 3 trung vệ đòi hỏi các cầu thủ phải thi đấu tay đôi tốt. Các cầu thủ phải rất khỏe, tranh chấp tốt, biết chuyền bóng”. Đó là những phẩm chất không nhiều trung vệ Việt Nam sở hữu.

BLV Vũ Quang Huy nêu quan điểm: “Tuyển Việt Nam còn Thành Chung, Thanh Bình, Hữu Tuấn, bên cạnh Tiến Dũng phải chờ đợi đến phút chót. Ngoài ra, kéo Hồ Tấn Tài vào đá trung vệ lệch phải cũng là một giải pháp. Trong khi đó, Hữu Tuấn có thể chơi trung vệ lệch trái, còn Thành Chung đá giữa.

Đức Chiến cũng là một giải pháp, nhưng tôi thích Đức Chiến đá trụ hơn. Tôi nghĩ Hữu Tuấn có cơ hội nhờ từng chơi ở sơ đồ 3-4-3 trong màu áo HAGL. Cậu ấy có tốc độ và cung cấp nhiều giải pháp lên bóng ở cánh trái”.

Sau AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo muốn học trò bước vào những giải đấu tiếp theo với quyết tâm được tái khởi động. Trận gặp Úc tuy khó khăn, nhưng rất đáng chờ đợi khi tuyển Việt Nam trình diễn diện mạo mới, khởi đầu từ chính hàng phòng ngự nơi những nhân tố mới của HLV Park Hang-seo sẽ thay nhau xuất trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.