Cho phép đón khách đến khám phá Chà Rào - Chà Cùng

Bá Cường
Bá Cường
08/12/2022 18:01 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản đồng ý khai thác tạm thời khu du lịch tại suối Chà Rào - Chà Cùng (xã Trường Sơn, H. Quảng Ninh ), nơi trước đây từng vi phạm khi khai thác du lịch trái phép tại rừng phòng hộ.

Ngày 8.12, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa có văn bản đồng cho phép Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Quảng Ninh phối hợp với đơn vị đủ điều kiện theo quy định để khai thác tạm thời sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên Chà Rào - Chà Cùng” tại xã Trường Sơn (H.Quảng Ninh).

Khu vực suối Chà Rào - Chà Cùng tại xã Trường Sơn

Bá Hoàng

Chủ trương này được thông qua sau khi Sở Du lịch đề nghị cho khai thác tạm thời sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên Chà Rào - Chà Cùng".

Cụ thể, sản phẩm này sẽ có 2 chương trình tham quan từ 1 và 2 ngày, quy định khách tham gia từ 6 tuổi trở lên và đảm bảo các điều kiện an toàn về người giám hộ cho khách từ 6 - 15 tuổi.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng khống chế số lượng, đối với tour kéo dài 1 ngày không đón quá 20 khách/đoàn và 140 khách/ngày, mức giá 75.000 đồng/khách/lượt.

Đối với tour kéo dài 2 ngày, sẽ đón không quá 20 khách/đoàn và 60 khách/ngày, mức giá 150.000 đồng/khách/lượt.

Đơn vị khai thác sẽ phải đăng ký trước về số lượng khách với Ban Quản lý rừng phòng hộ Quảng Ninh theo các loại chương trình tham quan.

Khu vực này trước đây từng vi phạm vì khai thác du lịch "chui"

Bá Hoàng

Thời gian khai thác tạm thời trong vòng 12 tháng kể từ khi UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng nguồn thu từ dịch vụ tham quan và Ban quản lý rừng phòng hộ H.Quảng Ninh ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng với đơn vị khai thác.

Nếu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại khu vực thuộc phạm vi khai thác sản phẩm du lịch hoặc các dự án, hạng mục công trình khác, thì sản phẩm du lịch này sẽ dừng khai thác tạm thời.

Như Thanh Niên đã thông tin, khu vực suối Chà Cùng thuộc tiểu khu 383, suối Chà Rào thuộc tiểu khu 554, nằm trong quy hoạch rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Quảng Ninh (Quảng Bình) quản lý. Tại đây, từng có một số cá nhân đã tự ý mở khu du lịch hoạt động tự phát, không có giấy phép khai thác du lịch tại khu vực 2 con suối này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.