Chờ Tây Ban Nha giương oai

24/09/2022 08:22 GMT+7

Rạng sáng qua (23.9), tuyển Hà Lan đã tiến thêm một bước dài đến VCK Nations League sau khi đánh bại Ba Lan với tỷ số 2-0 ở bảng A4 và bây giờ, Tây Ban Nha hy vọng cũng sẽ có được một chiến thắng tương tự trong cuộc đón tiếp Thụy Sĩ tại Zaragoza vào rạng sáng mai ở bảng A2.

Phương châm của HLV Enrique là tập trung vào từng trận đấu và do vậy, dù VCK World Cup sẽ diễn ra trong 2 tháng nữa nhưng ông muốn các cầu thủ của mình tạm quên Qatar 2022 để tập trung cho nhiệm vụ trước mắt: giành quyền góp mặt ở VCK Nations League. Tiền vệ Koke cho biết: “World Cup đã đến rất gần nhưng vẫn còn nhiều thời gian. Bây giờ chúng tôi đang tập trung vào việc cố gắng lọt vào VCK trong một giải đấu mà lần trước chúng tôi đã tiến rất gần đến chiến thắng. Hy vọng rằng Tây Ban Nha có thể làm được và điều đó sẽ giúp toàn đội tự tin hơn rất nhiều cho những gì ở phía trước”.

Ở trận lượt đi tại SVĐ Geneve, Tây Ban Nha (22) đã thắng Thụy Sĩ 1-0

AFP

“Cuồng phong đỏ” đã thất bại trong trận chung kết Nations League hồi năm ngoái trước tuyển Pháp. Hiện tại, họ đang đứng đầu ở bảng A2 trước khi bước vào 2 trận đấu cuối cùng của vòng bảng - tiếp Thụy Sĩ vào rạng sáng mai và gặp Bồ Đào Nha vào thứ ba tới. Tuy nhiên, do chỉ có nhiều hơn đội bóng của Ronaldo đúng 1 điểm nên nhiệm vụ của Tây Ban Nha vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong khi đó, dù vẫn còn cơ hội tranh chấp ngôi đầu bảng nhưng có vẻ như Thụy Sĩ sẽ phải tập trung cho mục tiêu giành quyền trụ hạng. Đội bóng Trung Âu này chỉ mới kiếm được 3 điểm sau 4 vòng đấu nhờ chiến thắng khá bất ngờ trước Bồ Đào Nha nên một thất bại trước Tây Ban Nha vào rạng sáng mai sẽ khiến họ càng gặp khó khăn hơn. Tiền đạo Okafor có thể tiếp tục lĩnh ấn tiên phong trong sự hỗ trợ của Embolo và Shaqiri. Tuy nhiên, HLV Yakin vẫn đang phải bận tâm về khả năng bình phục của hậu vệ trái Rodriguez dù ông đã có sẵn phương án Mbabu để thay thế.

Giroud lập kỷ lục trong chiến thắng đầu tiên của Pháp

Tuyển Pháp đã có trận thắng đầu tiên 2-0 trước Áo ở Nations League vào rạng sáng qua nhờ bàn thắng của Mbappe và Giroud. Đáng nói Giroud đi vào lịch sử bóng đá Pháp khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất (35 tuổi và 357 ngày) ghi bàn cho Les Bleus, vượt qua kỷ lục của Roger Marche (35 tuổi và 287 ngày vào tháng 12.1959 ở trận gặp Tây Ban Nha). Trong khi đó, Kevin De Bruyne vừa ghi bàn vừa kiến tạo giúp tuyển Bỉ thắng Xứ Wales 2-1.

Ở trận giao hữu King’s Cup, Thái Lan thua Malaysia, đối thủ của Việt Nam tại AFF Cup sắp tới, bằng loạt đá 11 m luân lưu trong ngày ngôi sao Chanathip bị chấn thương phải sớm rời sân.

T.K

Thụy Sĩ rất cần một chiến thắng để cải thiện tình hình nhưng nhiều khả năng lịch sử sẽ lặp lại với họ vào rạng sáng mai. “Rossocrociati” rất hiếm khi giành được chiến thắng trước “Cuồng phong đỏ” trong nhiều thập niên qua và loạt trận thua gần đây của họ càng gây trầm trọng thêm vấn đề. Tây Ban Nha có thể phô diễn sức mạnh tấn công trước khán giả nhà và cách chơi gây sức ép mạnh mẽ của họ sẽ dễ khiến hàng phòng ngự của Thụy Sĩ phạm sai lầm. Dù vậy, chiến thắng chật vật bằng đá 11 m tại EURO 2020 năm rồi cho thấy đội bóng xứ bò tót không thể xem thường Thụy Sĩ ở trận cầu không khoan nhượng này.

Theo Asianbookie, tỷ lệ cược một số trận đáng chú ý cùng diễn ra lúc 1 giờ 45 ngày 25.9: CH Czech - Bồ Đào Nha: Bồ Đào Nha chấp nửa, một, thắng 8; Tây Ban Nha - Thụy Sĩ: Tây Ban Nha chấp 1 trái, thắng 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.