Chơi bi da bằng chân

06/11/2014 17:34 GMT+7

(TNO) Kết hợp từ bi da và bóng đá, môn thể thao Snookball ra đời nhằm mục đích đem đến cho người chơi những trải nghiệm thú vị xung quanh những trái bóng.


Người chơi dùng chân đưa bóng vào lỗ - Ảnh chụp từ YouTube

Theo hai nhà phát minh người Pháp là Aurélien và Samuel, đây là môn thể thao dành cho hai người nhưng nếu bốn người cùng chơi thì vẫn có đủ chỗ.

Bàn bi da lúc này biến thành một sân bóng đặt dưới đất, những viên bi nặng đặc trưng của môn thể thao này được thay thế bằng những quả bóng nhẹ hơn.

Để chơi môn thể thao này, người chơi không cần dùng cơ mà dùng luôn chân mình để đưa bóng vào lỗ. Đây là điểm giống với môn thể thao vua khi cầu thủ tìm mọi cách sút bóng vào cầu môn.

Snookball có hai cách chơi khác nhau nhưng theo Oddity Central thì cả hai cách này đều là biến thể của cách chơi bi da truyền thống.

Tại Pháp, giá thuê "sân banh bi da" này là 500 euro/ngày.

Khánh Lâm

>> Bàn bida hình... quả chuối
>> Đá bóng cùng sư tử
>> Tèo đi đá bóng
>> Sự tích bóng đá
>> Quà cưới dành cho fan bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.