Chơi game trong lúc sạc điện thoại, điện thoại phát nổ khiến nam thanh niên bỏng nặng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
10/09/2019 13:46 GMT+7

Chơi game trong lúc sạc điện thoại, điện thoại bất ngờ phát nổ khiến một nam thanh niên bị bỏng nặng.

Sáng 10.9, Khoa ngoại chấn thương bỏng - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vào khoảng 1 giờ ngày 8.9, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân nam bị bỏng nặng do điện thoại di động phát nổ trong lúc vừa sạc điện thoại vừa chơi game.
Nạn nhân bị bỏng do điện thoại phát nổ được xác định là anh Nguyễn Hữu Ý (25 tuổi, ở thôn Kè, xã Tà Long, H.Đakrông, Quảng Trị).

Theo Khoa ngoại chấn thương bỏng, anh Ý nhập viện trong tình trạng đa vết thương vùng mặt, ngực, bụng, bỏng 30% độ I, II. Mặt với cổ bị bỏng do tia lửa điện, tay chân hai bên bị bỏng do nước sôi, vùng ngực bị xen lẫn 2 tổn thương gồm tia lửa điện và nước sôi gây ra.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân Ý đã ổn định, có thể ăn uống, nói chuyện bình thường, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để tiến hành theo dõi.

Theo người nhà nạn nhân, tai nạn xảy ra khi anh Ý vừa dùng điện thoại để chơi game vừa cắm sạc pin. Anh Ý đang chơi thì điện thoại phát nổ, gần đó còn có bình nước sôi, trong lúc hoảng loạn anh Ý vô tình làm đổ nước sôi lên người và bị bỏng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.