Chọn ngành y lúc này chắc chắn là sự dấn thân, tình yêu thực sự

Quý Hiên
Quý Hiên
17/10/2022 18:19 GMT+7

Trong lễ khai giảng năm học 2022 - 2023, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội bày tỏ sự biết ơn với các tân sinh viên, vì các em đã lựa chọn ngành y, trong bối cảnh ngành y gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Ngày 17.10, Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023, đón chào 1.237 tân sinh viên và hơn 2.298 học viên sau ĐH.

Trong lễ khai giảng, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường, chúc mừng các tân sinh viên, tân học viên, những người đã dành chiến thắng trong các kỳ thi và xét tuyển đầy căng thẳng, để giờ đây chính thức trở thành một phần quan trọng của một trường ĐH 120 tuổi, là cái nôi đào tạo y khoa của nền giáo dục ĐH nước nhà.

Các giáo sư là lãnh đạo Trường ĐH Y Hà Nội khen thưởng những tân sinh viên có thành tích xuất sắc nhất trong kỳ tuyển sinh xét tuyển năm 2022 vào trường

Hữu Linh

Nhưng hơn cả sự chiến thắng trong những kỳ xét tuyển gắt gao, theo GS Tú, việc các em lựa chọn ngành y, lựa chọn Trường ĐH Y Hà Nội, là một sự dấn thân, là vượt qua những khó khăn và suy tính bình thường trong hoàn cảnh ngành y tế còn nhiều khó khăn sau đại dịch covid 19.

“Tôi chắc chắn đó phải là tình yêu thực sự, tha thiết đối với nghề y; mong muốn được cống hiến, được vì mọi người, cứu giúp người bệnh và cộng đồng. Cám ơn các em vì những ước mơ tốt đẹp này”, GS Tú bày tỏ.

Tuy nhiên, GS Tú cũng chia sẻ với các tân sinh viên, con đường học tập phía trước còn rất dài; ít nhất 4 - 6 năm của ĐH và 2 - 3 năm của sau ĐH. Thành công sắp tới phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng, nỗ lực mỗi ngày của chính bản thân các em trong thế giới tri thức về y học rộng lớn, không giới hạn.

Thầy cô của nhà trường sẽ là nguồn cảm hứng, dẫn dắt và chỉ bảo các em từ những vấn đề căn bản nhất về kiến thức, kỹ năng hoặc phương pháp đến cách lập luận, phát hiện và giải quyết vấn đề.

Tân sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội chụp ảnh cùng các thầy cô giáo của trường trong lễ khai giảng

Hữu Linh

GS Tú bày tỏ kỳ vọng các em sẽ trở nên xứng đáng với “di sản lớn” mà các thế hệ tiền nhân để lại cho trường ĐH 120 năm tuổi, đó là sự "tâm huyết với nghề, với trò", đã trở thành danh dự, lương tâm của các thầy cô Trường ĐH Y Hà Nội từ thế hệ này qua thế hệ khác. Là "trọng chất lượng", không chấp nhận sự yếu kém, tụt hậu, không ngừng tìm tòi, sáng tạo và đổi mới…

Mong các em luôn cố gắng trở thành những người lương thiện…

Tại lễ khai giảng, bà Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, gửi gắm niềm tin vào các thầy cô giáo Trường ĐH Y Hà Nội ngoài truyền đạt kiến thức chuyên ngành, còn góp phần hình thành nhân cách, rèn y đức cho sinh viên ngay từ khi bước chân vào trường.

Bà Đào Hồng Lan, Quyền bộ trưởng Bộ Y tế tham quan phòng truyền thống của Trường ĐH Y Hà Nội, nôi đào tạo y khoa của đất nước

Hữu Linh

Bà Lan cũng mong muốn các em sinh viên luôn cố gắng trở thành những người lương thiện, đạo đức tốt, đặc biệt là học tập để đạt được mục tiêu trở thành thế hệ bác sĩ tương lai có tâm và có tầm với động cơ phục vụ cộng đồng, phục vụ nhân dân.

“Ngành y tế là ngành phục vụ nên chúng ta luôn nhớ là phải có đạo đức nghề nghiệp, thương yêu người bệnh như người thân yêu của mình”, bà Lan nhắn nhủ.

Bà Lan cũng đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, đẩy mạnh và mở rộng công tác nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực y - dược, công tác khám, chữa bệnh; có chế độ, chính sách nhằm động viên cán bộ, nhân viên y tế khắc phục khó khăn, tích cực làm việc vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; đồng thời mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế, tích cực hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực; tìm kiếm các nguồn hỗ trợ quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo… thu hút sinh viên quốc tế đến học, nhà khoa học quốc tế đến làm việc giảng dạy.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị nhà trường tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo ngày càng tốt hơn các điều kiện cho công tác giảng dạy và học tập, nghiên cứu; thực hiện theo các nghị quyết xây dựng Trường ĐH Y Hà Nội thành trường trọng điểm quốc gia.

Cũng trong lễ khai giảng, PGS Trần Ngọc Ánh, giảng viên bộ môn nội tiêu hoá, đã thay mặt tập thể giảng viên Trường ĐH Y Hà Nội giới thiệu đến các tân sinh viên về chân dung “nhân viên y tế tương lai” mà trường mong muốn được đào tạo thành.

Theo đó, các em sẽ được học một chương trình có những điểm khác biệt căn bản với chương trình đào tạo truyền thống mà cô và nhiều thầy cô khác được đào tạo. Sự thay đổi này nhằm phù hợp với bối cảnh xã hội và giảng dạy trong ngành y của thế kỷ 21.

Đào tạo y tế truyền thống nhấn mạnh đến việc chăm sóc từng bệnh nhân riêng lẻ mà ít quan tâm tới hiệu quả, chi phí thì bác sĩ trong thời đại mới cần phải có năng lực bao quát lớn hơn. Các thầy cô ở Trường ĐH Y Hà Nội sẽ cố gắng để giúp các em sau này khi ra trường có thể nhanh chóng bước chân vào hệ thống chăm sóc sức khoẻ như một nhân viên y tế thực thụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.