Chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông

Nam Long
Nam Long
05/06/2022 14:14 GMT+7

Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5.6.

Xây dựng mô hình, phong trào thi đua chống rác thải nhựa

Ngày 5.6, tại quảng trường TP.Vĩnh Long, Tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp Sở TN-MT tổ chức lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và người dân phải có hành động, việc làm cụ thể để hạn chế tối đa rác thải nhựa.

Ông Nguyễn Văn Liệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại buổi lễ

NAM LONG

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong việc thực hiện phong trào chống rác thải nhựa; Xây dựng mô hình, phong trào thi đua chống rác thải nhựa; Nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay để hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần; tiếp tục duy trì các mô hình chống rác thải nhựa trong trường học. Cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Các sở ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh các cơ chế chính sách khuyến khích trong việc hạn chế sử dụng, tiến đến chấm dứt sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần, phát triển sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Chị Nguyễn Thụy Yến Phương, quyền Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, phát biểu hưởng ứng phong trào

NAM LONG

Hưởng ứng phong trào, chị Nguyễn Thụy Yến Phương, quyền Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, cho biết thời gian qua, đoàn thanh niên và tuổi trẻ Vĩnh Long đã tích cực cùng các cấp, các ngành thường xuyên, liên tục tuyên truyền tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống và bầu khí quyển.

“Thông qua các chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Mùa hè xanh, Thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Đoàn các cấp đã chủ động, tích cực triển khai xây dựng các mô hình cộng đồng chống rác thải nhựa mà nòng cốt là thanh niên. Đoàn Thanh niên các cấp sẽ chọn những nơi đang là “điểm đen” về rác thải nhựa là các chợ dân sinh, khu dân cư để triển khai các mô hình cộng đồng. Đây là những mô hình có sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân, với vai trò nòng cốt là đoàn viên thanh niên”, chị Yến Phương nói.

Dùng giỏ đi chợ chống rác thải nhựa

Để phong trào chống rác thải nhựa được triển khai phát động rộng rãi, đại diện các huyện, thị, Thành đoàn của tỉnh cùng ký cam kết thực hiện phong trào chống rác thải nhựa với các nội dung sau: 100% cán bộ đoàn viên thanh niên tại các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc phải thực sự gương mẫu, tiên phong trong giảm thiểu chất thải nhựa bằng các hoạt động thiết thực; vận động người thân, gia đình hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường sử dụng sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường trong sinh hoạt hằng ngày.

Các huyện, thị, Thành đoàn của tỉnh Vĩnh Long ký cam kết thực hiện phong trào chống rác thải nhựa

NAM LONG

100% đơn vị hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; không sử dụng nước uống đóng chai nhựa, ống hút nhựa, chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn dùng chung, các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật dụng dễ phân hủy, thân thiện với môi trường; Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 1 lớp tập huấn, phòng, chống rác thải nhựa; Thành lập ít nhất 1 đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống rác thải nhựa; Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 2 hoạt động phòng, chống rác thải nhựa...

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã trao giỏ đi chợ chống rác thải nhựa

NAM LONG

Cũng tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã trao giỏ đi chợ chống rác thải nhựa cho hội phụ nữ 11 phường xã trên địa bàn TP.Vĩnh Long.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.