Chống tham nhũng, có nơi còn e ngại, sợ đụng chạm

Lê Hiệp
Lê Hiệp
11/01/2024 08:18 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai thẳng thắn chỉ rõ tình trạng việc thực hiện nhiệm vụ nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn hạn chế, chưa thật quyết liệt, quyết tâm cao; có nơi còn e ngại, sợ đụng chạm, sợ ảnh hưởng đến thành tích…

Sáng 10.1, Ban Nội chính T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (ban chỉ đạo) cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai; Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc cùng Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính T.Ư Võ Văn Dũng chủ trì hội nghị.

Chống tham nhũng, có nơi còn e ngại, sợ đụng chạm- Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai; Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc cùng Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính T.Ư Võ Văn Dũng chủ trì hội nghị

GIA HÂN

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành nội chính Đảng, các ban chỉ đạo cấp tỉnh trong năm 2023. Mặt khác, Thường trực Ban Bí thư cũng thẳng thắn chỉ rõ tình trạng việc thực hiện nhiệm vụ nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn hạn chế, chưa thật quyết liệt, quyết tâm cao; có nơi còn e ngại, sợ đụng chạm, sợ ảnh hưởng đến thành tích…

Từ đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành nội chính Đảng, các ban chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đánh giá, phân tích đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ quan việc vi phạm của cán bộ trong nhiệm kỳ này, để có biện pháp khắc phục tốt hơn. Cùng đó, cần rà soát sửa đổi, bổ sung các chính sách pháp luật trong các lĩnh vực có vi phạm phổ biến thời gian qua để tạo khuôn khổ pháp lý minh bạch, giúp cán bộ dám làm vì lợi ích chung mà không phải e sợ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc yêu cầu các cơ quan tăng cường tham mưu phối hợp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư, ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. "Nhất là tham mưu, chỉ đạo khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới", ông nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.