Chủ động điều phối nhằm ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát

05/01/2023 06:04 GMT+7

Thủ tướng đề nghị Bộ KH-ĐT tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Sáng 4.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT). Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở Bộ KH-ĐT với 63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ KH-ĐT

Nhật Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong năm 2022 có sự đóng góp của ngành KH-ĐT. Thủ tướng đề nghị Bộ KH-ĐT tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và thế giới; nhận diện rõ thời cơ, thách thức; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản để kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Bộ KH-ĐT phải tham mưu triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị của Chính phủ với các địa phương vừa qua.

Về hợp tác công - tư, Thủ tướng chia sẻ: "Hôm qua (3.1 - PV), khi tới xem bóng đá ở sân vận động Mỹ Đình, tôi cũng trao đổi với các đồng chí có liên quan về khai thác hợp tác công - tư hiệu quả ở sân vận động này". Theo Thủ tướng, dư địa thúc đẩy hợp tác công - tư còn rất lớn để huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nhưng hiện nay, thể chế cho hợp tác công - tư còn hạn chế so với sự vận động, phát triển và đòi hỏi của thực tiễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.