Chủ khách sạn lãnh 4 năm tù vì cho người nước ngoài ở trái phép

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/04/2023 16:17 GMT+7

Mặc dù đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh, nhưng Lê Trường Giang, chủ khách sạn Seaview Homestay (lô 284 Nguyễn Cơ Thạch, Q.Ngũ Hành Sơn) vẫn chứa chấp tội phạm người Trung Quốc trốn truy nã.

Ngày 12.4, ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Trường Giang (50 tuổi, chủ khách sạn Seaview Homestay, lô 284 Nguyễn Cơ Thạch, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) 4 năm tù, về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, trong đó có người Trung Quốc trốn truy nã.

Theo cáo trạng, ngày 30.3.2020, Công an Q.Ngũ Hành Sơn kiểm tra khách sạn Seaview Homestay của Giang, bắt quả tang 8 người nước ngoài thuê phòng từ 17 ngày đến 2 tháng nhưng Giang không khai báo tạm trú.

Trong đó, ông Coronel Michael Habana (47 tuổi, quốc tịch Philippines) đã hết hạn thị thực gần 20 ngày. Công an Q.Ngũ Hành Sơn xử phạt Giang 3 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Đồng thời, Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND Q.Ngũ Hành Sơn cũng thu hồi giấy phép kinh doanh của Giang tại khách sạn Seaview Homestay.

Chủ khách sạn chứa chấp người Trung Quốc trốn truy nã, thu lợi 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Lê Trường Giang lãnh 4 năm tù

NGUYỄN TÚ

Tháng 3.2021, Giang xin cấp mới giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, ngày 24.11.2021, Công an Q.Ngũ Hành Sơn kiểm tra khách sạn Seaview Homestay, tiếp tục phát hiện 5 người nước ngoài thuê phòng, trong đó 3 người hết hạn thị thực.

Đáng chú ý, trong số này có Zhao Tao (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) hết hạn thị thực 14 tháng (từ ngày 22.9.2020), là tội phạm bị Công an Ngân Xuyên (Trung Quốc) truy nã về tội giam giữ người trái phép. Zhao Tao từ Côn Minh (Trung Quốc) sang Đà Nẵng từ ngày 30.3.2019 và trốn truy nã suốt thời gian dài tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM.

Ngày 10.5.2020, Zhao Tao thuê phòng khách sạn Seaview Homestay. Đến tháng 9.2020, Zhao Tao hết hạn thị thực, trong thời gian này Giang cũng đã bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng vẫn chứa chấp Zhao Tao để thu lợi bất chính tiền thuê phòng 42 triệu đồng. 

Thời điểm này, Giang còn cho 2 người Trung Quốc khác lưu trú trái phép. Đó là Shen Si Hua (55 tuổi), hết hạn thị thực từ 23.12.2019, đến thuê phòng khách sạn Seaview Homestay ngày 27.7.2020.

Công an đã nhắc nhở, yêu cầu cung cấp thị thực nhưng Giang luôn trì hoãn, để cho Shen Si Hua thuê phòng 16 tháng với số tiền 48 triệu đồng, Giang thu lợi bất chính hơn 28 triệu đồng.

Đối với Su Hong Wei (53 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), đối tượng đã có công hàm liệt vào danh sách 5 lần không chấp hành pháp luật trung thực, đến thuê phòng khách sạn Seaview Homestay từ ngày 2.2.2021, trong khi thị thực đã hết hạn từ 1.1.2018.

Giang không làm hợp đồng, không cung cấp hình ảnh hộ chiếu, thị thực cho công an, nhằm cho người Trung Quốc này thuê phòng 10 tháng, thu lợi bất chính 30 triệu đồng. Tổng cộng với 3 người Trung Quốc mà Giang cho ở "chui", Giang đã thu tiền phòng khoảng 100 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.