‘Chạy’ visa cho người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép, cả nhóm lãnh án tù

26/12/2022 18:01 GMT+7

Biết Xie Jia Hao (quốc tịch Trung Quốc ) cần ở lại Việt Nam trái phép, các bị cáo tiếp tay 'chạy' các thủ tục visa, bảo lãnh khống, nhằm hưởng lợi mỗi người hàng chục triệu đồng.

Chiều 26.12, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm nhóm tài xế, kế toán, giám đốc doanh nghiệp tiếp tay “chạy” visa hết hạn cho người Trung Quốc.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Công Nguyên (35 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) 5 năm tù, Đồng Văn Quân (31 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) 8 năm tù, Nguyễn Duy Doanh (42 tuổi) 3 năm tù, Phạm Thị Xuân Hồng (35 tuổi, cùng ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, cùng TP.Đà Nẵng) 4 năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo cáo trạng, tháng 3.2019, Xie Jia Hao (33 tuổi) nhập cảnh vào Việt Nam với visa du lịch. Sau khi hết thời gian gia hạn visa, Xie Jia Hao muốn ở lại Việt Nam nên nhờ Nguyên giúp. Nguyên nhờ Hồng lo thủ tục và hứa rằng sau này Xia Jia Hao sẽ giúp công ty Hồng thi công nhà hàng.

Hồng liên hệ Quân thì được hướng dẫn cần công ty bảo lãnh để Xie Jia Hao được cấp visa lao động thời hạn 1 năm. Hồng nhờ Doanh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết bị xây dựng Vĩnh Phát (nơi Hồng làm kế toán), bảo lãnh cho Xia Jia Hao.

Nhóm này nhiều lần xin gia hạn visa doanh nghiệp, visa lao động cho Xie Jia Hao ở lại Việt Nam trái phép.

Các bị cáo (từ trái qua phải): Quân, Doanh, Nguyên và Hồng

VĂN TIẾN

Về chi phí, Nguyên lấy của Xie Jia Hao 110 triệu đồng, Nguyên hưởng lợi 40,3 triệu đồng, đưa cho Hồng 69,7 triệu đồng. Hồng hưởng lợi 10 triệu đồng, đưa cho Doanh 400 USD (9,2 triệu đồng), chuyển cho Quân 50,5 triệu đồng. Quân hưởng lợi 16,7 triệu đồng, còn lại trả tiền cho công ty làm dịch vụ visa và mua tài liệu giả.

Ngày 17.5.2021, Công an Q.Cẩm Lệ ập vào khu nhà cho thuê 19 B2 Khu đô thị Hòa Xuân, tổ 86 P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ), bắt quả tang Xie Jia Hao cư trú không đúng mục đích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.