Chủ nhà Mỹ khẳng định sức mạnh

Hồng Nam
Hồng Nam

Chiến thắng đậm 4-1 trước Paraguay của Mỹ (ngày 13.6) giúp bộ ba chủ nhà World Cup 2026 đều có khởi đầu đáng xem.

TRẬN THẮNG ẤN TƯỢNG

Dù được đánh giá mạnh hơn Paraguay, nhưng có lẽ ít người hình dung đội tuyển Mỹ thắng trận ra quân đậm đến thế tại Los Angeles. Hàng thủ Paraguay chỉ để lọt lưới 10 bàn sau 18 trận ở vòng loại Nam Mỹ (phòng thủ tốt thứ hai toàn giải, sánh ngang ĐKVĐ Argentina), nhưng đã vỡ vụn trước sức ép của chủ nhà từ trên sân đến khán đài. 4 bàn thắng của Balogun (cú đúp), Gio Reyna cùng một pha phản lưới của hậu vệ Paraguay không chỉ giúp đội tuyển Mỹ đi vào lịch sử với chiến thắng cách biệt 3 bàn ở World Cup đầu tiên sau… 96 năm, mà giá trị hơn cả chiến thắng, đó là cách họ thắng.

HLV Mauricio Pochettino từng chịu áp lực trong giai đoạn đầu nắm đội tuyển Mỹ, khi đội bóng xứ cờ hoa thua Panama và Canada, chỉ xếp hạng tư CONCACAF Nations League hồi tháng 3.2025. Sau đó 3 tháng, Mỹ thua đậm Thụy Sĩ (0-4) và Thổ Nhĩ Kỳ (1-2). Ngôi á quân Gold Cup (thua Mexico ở chung kết) không giúp ghế HLV Pochettino bớt "nóng", bởi loạt trận giao hữu sau đó lại chứng kiến Mỹ thua Bồ Đào Nha, Bỉ, Hàn Quốc, hòa Ecuador. Tuy nhiên, chẳng phải ngẫu nhiên mà ông Pochettino được lựa chọn. Để xây nền tảng lối chơi, Liên đoàn Bóng đá Mỹ cần một HLV có triết lý rõ ràng, thậm chí cực đoan trên khía cạnh kiểm soát và pressing, cùng thời gian kiên nhẫn để cầu thủ ngấm mảng miếng chiến thuật.

Chủ nhà Mỹ khẳng định sức mạnh- Ảnh 1.

Đội tuyển Mỹ thắng tưng bừng trận ra quân

ẢNH: AFP

90 phút áp đảo Paraguay bằng thứ bóng đá tấn công rực lửa bước đầu cho thấy giá trị của Pochettino. Hai năm bền bỉ thử nghiệm với 28 trận đấu là "công mài sắt" để Mỹ có "cây kim" giá trị, xuyên thủng tuyến phòng ngự vững chắc của Paraguay. Học trò ông Pochettino chơi pressing tạo áp lực, triển khai tấn công chớp nhoáng, ít chạm trên đôi chân của những tuyển thủ thấm nhuần phong cách châu Âu như Pulisic, Weah, McKenzie hay Dest. Màn ra quân hấp dẫn của Mỹ là lời nhắc mà đôi khi giới chuyên môn thường quên: đội bóng này là tập thể đáng gờm, giàu tiềm năng, mà trước nay chỉ thiếu định hướng xây dựng lối chơi nhất quán. Khi thực sự nghiêm túc với bóng đá (nhờ bệ phóng World Cup 2026), đội tuyển Mỹ đủ sức làm nên chuyện.

Canada là đội chủ nhà duy nhất không thắng trận ra quân, song trận hòa 1-1 với Bosnia & Herzegovina là màn thể hiện chấp nhận được. Nếu giành từ 3 - 4 điểm ở 2 trận còn lại gặp Thụy Sĩ và Qatar, Canada sẽ có vé đi tiếp.

BỮA TIỆC THỊNH SOẠN GỬI ĐẾN KHÁN GIẢ

Cổ vũ đội tuyển Mỹ ở trận ra quân World Cup 2026, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại VN John W.McIntyre bày tỏ hạnh phúc khi đội nhà thắng đậm 4-1 để mở toang cánh cửa đi tiếp. Ông cùng Đại sứ Canada Jim Nickel và Đại sứ Mexico Alejandro Negrin Munoz theo dõi trận khai mạc World Cup của Mỹ, cùng đông đảo người hâm mộ tại Hà Nội vào hôm qua (13.6).

"Chúng tôi sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời và an toàn cho khán giả. Tôi rất vui khi thấy có những CĐV VN cổ vũ cho đội tuyển Mỹ trong trận gặp Paraguay. VN và Mỹ là đối tác chiến lược toàn diện. Chúng ta có tầm nhìn hướng tới tương lai, cùng mối quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, giao lưu nhân dân hai nước", ông John W.McIntyre chia sẻ với Thanh Niên.

Theo Đại biện lâm thời Mỹ John W.McIntyre, World Cup 2026 là một phần trong "chiến lược thập kỷ" thể thao của Mỹ, với chuỗi các sự kiện thể thao tầm cỡ, như Olympic Los Angeles sau đây 2 năm. Ông John W.McIntyre hy vọng bóng đá là cầu nối để Mỹ quảng bá văn hóa, du lịch, khẳng định vị thế và thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.