Chủ nhà Qatar lên tiếng việc CĐV 'khát' bia rượu tại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/09/2022 17:59 GMT+7

Ban tổ chức World Cup 2022 của chủ nhà Qatar hôm 8.9 nhấn mạnh việc ‘kinh doanh bia rượu vẫn bình thường’ tại giải đấu dù việc bán các loại thức uống có cồn bị hạn chế ở quốc gia vùng Vịnh Hồi giáo.

73 ngày trước khai mạc World Cup đầu tiên tại một quốc gia Ả Rập, giám đốc điều hành Nasser al-Khater cho biết có một "quan niệm sai lầm" về việc bán rượu, gọi đây là một trong những lời chỉ trích "không công bằng" mà Qatar phải đối mặt. Tuyên bố này được đưa ra sau khi giá cả, chỗ ở và việc kinh doanh bia rượu tại Qatar là một trong những mối quan tâm chính của người hâm mộ đến cổ vũ World Cup 2022.

Lusail, 1 trong 8 sân vận động ở Qatar đăng cai World Cup 2022

AFP

"Chúng tôi luôn tuyên bố rằng ở Qatar có bán đồ uống có cồn. Chúng tôi cũng nói rằng trong thời gian diễn ra World Cup, chúng tôi sẽ cung cấp ở các khu vực cụ thể cho người hâm mộ. Tôi nghĩ rằng có một quan niệm sai lầm về việc bán rượu trong các sân vận động. Chúng tôi đang làm việc như bất kỳ kỳ World Cup nào khác”, ông Khater nói.

Dù Qatar không cứng nhắc, giống như các quốc gia vùng Vịnh khác là Ả Rập Xê Út và Kuwait, nhưng người dân chỉ có thể mua bia rượu trong một cửa hàng đặc biệt của chính phủ và khoảng 35 quán bar và nhà hàng của khách sạn. Uống rượu ở nơi công cộng thường là bất hợp pháp.

Nhưng đối với World Cup 2022, bia cũng sẽ được bán tại các khu vực đặc biệt xung quanh 8 sân vận động trước và sau các trận đấu, trong khu vực dành cho người hâm mộ của FIFA và một số khu vực được chỉ định đặc biệt.

Nhiều quốc gia có quy định hạn chế bán bia rượu tại các sự kiện thể thao. Tại các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh, người hâm mộ không được phép uống rượu trong tầm nhìn của sân.

BTC World Cup 2022 của chủ nhà Qatar lên tiếng về việc bán bia rượu tại giải đấu

AFP

Ông Khater nói rằng Qatar, quốc gia đã chi hàng chục tỉ USD xây dựng các sân vận động mới và cơ sở hạ tầng trong thập niên qua, muốn có một "World Cup hướng đến gia đình", đó là lý do tại sao bia sẽ không được phổ biến rộng rãi. Nhưng khi tránh xa các sân thì trong các khách sạn và quán bar của Doha, đó sẽ là "công việc kinh doanh như thường lệ" đối với những người uống bia rượu, theo quan chức này.

Qatar đang mong đợi hơn 1 triệu người hâm mộ đến dự World Cup 2022, diễn ra từ ngày 20.11 - 18.12. Sau khi quy định rằng chỉ những người hâm mộ có vé mới được phép nhập cảnh trong thời gian diễn ra giải đấu, giờ đây chủ nhà Qatar nói rằng mỗi người có vé đã đăng ký có thể mang theo 3 người.

Chủ nhà Qatar triển khai các biện pháp an ninh chuẩn bị cho World Cup 2022

AFP

Trước những lo ngại gia tăng về quyền của LGBTQ (người đồng tính, chuyển giới…), các nhà lãnh đạo của quốc gia vùng Vịnh cho biết tất cả người hâm mộ sẽ được "chào đón".

Ban tổ chức từ chối tiết lộ những biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng đối với hành vi bạo lực hoặc say rượu trên đường phố trong dịp World Cup cuối năm nay. Họ cũng từ chối nêu rõ những quốc gia nào sẽ cử cảnh sát hoặc lực lượng an ninh cho World Cup năm nay. Cho đến nay, khoảng 3.250 cảnh sát từ Thổ Nhĩ Kỳ là đội duy nhất đã được xác nhận việc triển khai. Các hiệp định an ninh đã được ký kết với Pháp, Anh, Ý và NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.