Chủ nhà Qatar 'vừa đấm vừa xoa' CĐV đến xem World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/10/2022 09:39 GMT+7

Chủ nhà Qatar vừa đưa ra những hướng dẫn và cảnh báo chính thức cho cổ động viên (CĐV) nước ngoài đến dự World Cup 2022.

Bộ Y tế Qatar vừa thông báo rằng hàng triệu người hâm mộ đến xem World Cup 2022 sắp tới không cần tiêm phòng. Việc nới lỏng mới nhất trong các biện pháp phòng, chống Covid-19 sẽ có hiệu lực vào ngày 1.11, 19 ngày trước khi World Cup đầu tiên trên lãnh thổ Ả Rập khai mạc vào ngày 20.11. Các quy định mới (không còn phải xuất trình kết quả PCR âm tính hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 trước khi đến Qatar) sẽ áp dụng cho những người hâm mộ đến sân, cầu thủ, trọng tài, quan chức, nhân viên và giới truyền thông.

Chủ nhà Qatar sắp sửa đón một lượng du khách lớn trong dịp World Cup 2022

AFP

Các nhà tổ chức Qatar và FIFA cho biết, họ muốn World Cup năm nay là một dấu hiệu cho thấy thế giới đang vượt qua đại dịch tàn khốc. Nhưng Bộ Y tế Qatar cũng đã cảnh báo rằng các biện pháp đặc biệt sẽ được áp dụng "trong trường hợp tình hình đại dịch tồi tệ hơn trong nước", chẳng hạn như sự xuất hiện của một biến thể mới đang đe dọa. Cầu thủ và các trọng tài trận đấu có thể bị buộc vào một "bong bóng sinh học" an toàn nếu các trường hợp Covid-19 xảy ra một lần nữa, với lời đe dọa trục xuất khỏi giải đấu đối với những người vi phạm môi trường an toàn.

Đường đến World Cup 2022: Qatar thể hiện tinh thần đội chủ nhà

Các biện pháp nới lỏng tiêm phòng mới được công bố áp dụng cho tất cả các du khách đến Qatar từ ngày 1.11 trong khi quốc gia vùng Vịnh sẽ đóng cửa với bất kỳ ai không có thẻ Hayya - có tác dụng như thị thực, vé trận đấu và thẻ miễn phí để vận chuyển và điều trị y tế khẩn cấp. Theo các quy định hiện hành cho đến ngày 1.11, tất cả du khách trên 6 tuổi phải cung cấp các xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi thực hiện các chuyến bay đến Qatar. Yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng đã được bãi bỏ trong tháng này và cũng không bắt buộc ở 8 sân vận động World Cup năm nay.

Trong khi đó, các nhà chức trách chủ nhà cảnh báo một số điều bị cấm mà CĐV tham dự cần lưu ý. Theo đó, rượu bị hạn chế nghiêm ngặt đối với chủ yếu là cư dân nước ngoài trên 21 tuổi và hành khách không được mang rượu vào Qatar khi đến dự giải đấu. Người dân và người hâm mộ có thể đến hơn 30 khách sạn và nhà hàng, nơi cho phép bán đồ uống có cồn với giá 1 lon bia ít nhất 10 USD. Rượu bia sẽ không được bán bên trong 8 sân thi đấu, nhưng sẽ có các quầy bán bia xung quanh các sân này được phép mở cửa cho đến 30 phút trước mỗi trận đấu và trong 1 giờ sau trận đấu.

Sở hữu ma túy hoặc một số loại thuốc uống không có tính hợp pháp, hay hàng hóa được hiểu là "nội dung khiêu dâm" có thể phải nhận hình phạt nghiêm khắc (từ phạt tiền đến bỏ tù). Các nhà chức trách chủ nhà cũng cảnh báo rằng "những màn thể hiện tình cảm nơi công cộng" có thể bị coi là "xúc phạm" cho dù là của một người đàn ông và vợ anh ta hay một cặp đồng giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.