Chủ shop đăng hình cháu bé lỡ lấy vòng tay lên mạng bị phạt 25 triệu đồng

12/01/2023 15:51 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với chủ shop thời trang do đăng ảnh bé gái lỡ lấy vòng đeo tay giá rẻ lên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc cháu bé trộm vòng đeo tay bị chủ shop đăng ảnh bêu trên mạng xã hội, ngày 12.1, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người đăng ảnh.

Chủ shop đăng hình cháu bé lỡ lấy vòng tay bị phạt 25 triệu đồng

Theo quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk, chị N.T.T. (30 tuổi, nghề nghiệp: buôn bán; trú H.Cư M’gar, Đắk Lắk) bị phạt 25 triệu đồng do đã vi phạm về quy định cấm công bố, tiết lộ về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em, theo khoản 1, Điều 31 Nghị định 130/2021/NĐ/CP ngày 30.12.2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

Cư dân mạng phản ứng gay gắt việc đăng hình ảnh cháu bé lên mạng xã hội.

chụp màn hình

Như Thanh Niên đã đưa tin trước đó, vào chiều 29.11, bé gái tên N. (5 tuổi, ngụ P.Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã vào shop thời trang trên đường Y Ngông, P.Tân Tiến, lấy đi một vòng tay cao su màu trắng, có giá khoảng 10.000 đồng.

Phát hiện sự việc, chị N.T.T. (chủ shop) chặn cháu bé lại và dò hỏi nhà cháu nhưng không nhận được câu trả lời. Sau đó, chị T. đã chụp hình cháu bé đăng lên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Truy tìm người thân của bé gái này mới qua shop ăn cắp của shop một chiếc vòng tay. Trên tay là tang vật bé lấy nhé! Ai là người nhà thì qua shop làm việc với em ngay ạ”.

Sau khi đăng tải, bài viết trên đã nhận nhiều bình luận chê trách của cộng đồng mạng; trong đó có nhiều ý kiến lên án gay gắt việc chủ shop đăng ảnh không che mặt bé gái và cho rằng chủ shop đã làm quá vấn đề khi chiếc vòng tay có giá chỉ từ 5.000 -10.000 đồng. Sau đó, chị T. đã gỡ bỏ bài viết.

Công an P.Tân Tiến đã làm việc với các bên liên quan sự việc trên. Đồng thời, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị các cơ quan của TP.Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.