Vụ cháu bé 5 tuổi bị bêu hình ảnh trên mạng: Người mẹ muốn chủ shop xin lỗi công khai

19/12/2022 18:44 GMT+7

Cơ quan chức năng đang xem xét, xử lý hành vi vi phạm của chủ shop ở TP.Buôn Ma Thuột ( Đắk Lắk ) do đã đăng hình ảnh cháu bé lấy đồ trong shop lên mạng xã hội ; đồng thời, tạo điều kiện kết nối để hai bên liên quan gặp gỡ, giải quyết vụ việc xảy ra.

Liên quan vụ việc cháu bé lấy vòng đeo tay bị chủ shop đăng hình ảnh lên mạng xã hội, ngày 19.12, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã có kết quả kiểm tra, xác minh về trường hợp này.

Theo UBND TP.Buôn Ma Thuột, ngay sau khi nắm được thông tin chủ shop thời trang trên đường Y Ngông (P.Tân Tiến) đưa hình ảnh cháu bé lên mạng xã hội không che, UBND TP đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH, UBND phường và Công an P.Tân Tiến tiến hành kiểm tra, xác minh để kịp thời ngăn chặn các hành vi gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Cộng đồng mạng chê trách chủ shop thời trang khi bêu riếu bé gái 5 tuổi trên mạng xã hội.

chụp màn hình

Theo đó, đại diện lãnh đạo Phòng LĐ-TB-XH TP.Buôn Ma Thuột, UBND P.Tân Tiến đã đến thăm hỏi, tìm hiểu tình trạng sức khỏe tinh thần, sinh hoạt của cháu N.H.B.N (5 tuổi, hiện đang thuê trọ tại TDP4, P.Tân Tiến). Qua trao đổi, bà Hoàng Thị C. (mẹ của cháu N.) cho biết mọi sinh hoạt hàng ngày của cháu N. vẫn bình thường, giao tiếp tốt, hoạt bát, vui vẻ.

Trong buổi làm việc trên, Phòng LĐ-TB-XH TP và UBND P.Tân Tiến đề nghị gia đình bà C. tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe tinh thần của cháu N., nếu có vấn đề gì thì thông báo cho chính quyền địa phương để kịp thời hỗ trợ.

UBND TP.Buôn Ma Thuột cũng cho biết hiện Công an P.Tân Tiến đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét, xử lý đối với hành vi vi phạm của chị Nguyễn Thị T. (chủ shop thời trang) theo đúng quy định. Đồng thời, tạo điều kiện kết nối để gia đình cháu N. và chị T. gặp gỡ, giải quyết vụ việc đã xảy ra.

Cũng theo UBND TP.Buôn Ma Thuột, phía gia đình chị C. mong muốn chủ shop thời trang phải công khai xin lỗi trên mạng xã hội để mọi người hiểu rõ bản chất vụ việc.

Như Thanh Niên đã phản ánh, vào ngày 29.11, cháu N. đã vào shop thời trang trên đường Y Ngông, P.Tân Tiến, lấy đi một vòng tay cao su màu trắng, có giá khoảng 10.000 đồng.

Sau đó, chị T. đã phát hiện, chặn cháu N. lại và dò hỏi nhà cháu nhưng không nhận được câu trả lời. Sau đó, chị T. đã chụp hình cháu bé đăng lên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Truy tìm người thân của bé gái này mới qua shop ăn cắp của shop một chiếc vòng tay. Trên tay là tang vật bé lấy nhé! Ai là người nhà thì qua shop làm việc với em ngay ạ”.

Chỉ sau vài phút đăng tải, bài viết trên của chủ shop thời trang đã được chia sẻ hàng trăm lượt với hàng ngàn bình luận. Phần lớn ý kiến chê trách việc chủ shop đã bêu riếu bé gái và cho rằng chủ shop đã làm quá vấn đề khi chiếc vòng tay có giá trị không lớn.

Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan tại TP.Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ hành vi xâm hại trẻ em của chủ shop thời trang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.