Chủ tịch đại học Mỹ từ chức sau bê bối tình dục với học viên trường cũ

Khánh An
Khánh An
04/10/2023 09:52 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Nichols (Mỹ) Glenn Sulmasy từ chức trong khi bị điều tra về cáo buộc có hành vi sai phạm về tình dục với học viên trường cũ.

Chủ tịch đại học Mỹ từ chức sau bê bối tình dục với học viên - Ảnh 1.

Ông Sulmasy vừa từ chức tại Đại học Nichols

CNN

Đài CNN ngày 4.10 đưa tin chủ tịch một trường đại học ở Mỹ vừa từ chức sau khi bị cáo buộc có hành vi sai phạm về tình dục với một số học viên mà ông từng dạy tại Học viện Tuần duyên Mỹ từ 10 năm trước.

Ông Glenn Sulmasy (56 tuổi) từ chức tại Đại học Nichols (bang Massachusetts), nơi ông giảng dạy từ năm 2021, trong khi trường đang tiến hành điều tra.

Trước đó, các công tố viên của Lực lượng Tuần duyên vào năm 2016 đề nghị truy tố ông Sulmasy tại tòa án quân sự vì hành vi không phù hợp với tư cách một sĩ quan và cố tình lơ là nhiệm vụ, dù ông này đã nghỉ hưu nhiều tháng trước đó.

Các cáo buộc bắt nguồn từ hàng trăm tin nhắn khiêu dâm mà ông Sulmasy trao đổi với một học viên của học viện, theo bản ghi chép mà CNN có được.

Cũng vào năm 2016, một bản đánh giá năng suất Lực lượng Tuần duyên còn đề cập cáo buộc khác, bao gồm cả việc ông Sulmasy sử dụng hệ thống email của chính phủ để "tán tỉnh" và liên lạc với nội dung "không phù hợp" với một cựu học viên khác vào năm 2013. Email này còn được sử dụng để "nhận và xem các hình ảnh khiêu dâm và không phù hợp".

Các lãnh đạo Lực lượng Tuần duyên bác bỏ khuyến nghị truy tố. Ông Sulmasy tiếp tục sự nghiệp giảng dạy tại Đại học Bryant ở Rhode Island và sau đó là Đại học Nichols.

Học viên Melissa McCafferty tốt nghiệp năm 2011 tại Học viện Tuần duyên cáo buộc ông Sulmasy đã quấy rối mình bằng lời nói và nhắn tin rằng ông sẽ chỉ viết cho cô một lá thư giới thiệu vào trường luật nếu cô gửi cho ông những bức ảnh của mình.

"Dựa trên những báo cáo và sự việc được phát hiện cho đến nay trong quá trình điều tra đang diễn ra của chúng tôi và tác động đến khả năng lãnh đạo trường Đại học Nichols của ông Sulmasy, hội đồng tin tưởng mạnh mẽ rằng lợi ích tốt nhất của mình là theo đuổi ban lãnh đạo mới", theo thông cáo của Hội đồng quản trị Đại học Nichols.

Luật sư Jeffrey Robbins của ông Sulmasy không lập tức phản hồi đề nghị bình luận về việc từ chức. Trước đó, luật sư này nói rằng những cáo buộc đối với thân chủ của mình là "sai sự thật".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.