Chủ tịch FIFA ngao ngán: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’

Văn Trình
Văn Trình
19/05/2023 19:31 GMT+7

Sau khi chứng kiến màn ẩu đả kinh hoàng giữa U.22 Indonesia và U.22 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 32, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã có những phát biểu về bóng đá Đông Nam Á.

Ngày hội thể thao Đông Nam Á năm 2023 đã diễn ra thành công trên đất Campuchia và chính thức bế mạc vào tối ngày 17.5. Với sự chu đáo trong công tác tổ chức, nước chủ nhà nhận về cơn mưa lời khen từ CĐV trong khu vực cũng như bạn bè quốc tế.

Tuy vậy, sự cố ẩu đả giữa U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia ở trận chung kết bóng đá nam đã phần nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh của SEA Games 32. Nhiều trang báo lớn trên thế giới liên tục đưa tin về trận đấu này và họ gọi đây là một trong những cái kết xấu xí nhất ở một ngày hội thể thao lớn.

Chủ tịch FIFA lắc đầu: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’ - Ảnh 1.

Những hình ảnh xấu xí liên tục xuất hiện trên các trang báo lớn thế giới

AFP

Chủ tịch FIFA lắc đầu: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’ - Ảnh 2.

Một cái kết kinh hoàng của SEA Games

AFP

Ngày 18.5, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cũng đã gửi những báo cáo sơ bộ đến FIFA về vụ việc. Chứng kiến những gì đã xảy ra, ông Gianni Infantino chỉ biết lắc đầu ngao ngán và chia sẻ: “Bóng đá Đông Nam Á có tiềm năng phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Tuy nhiên, nó bị kìm hãm bởi bạo lực và những vấn đề xã hội khác.

Sự cố diễn ra vào tối 16.5 thực sự đáng tiếc. Nếu đó là một cuộc bạo loạn giữa các cầu thủ thì lẽ ra các quan chức lãnh đạo đội bóng phải có biện pháp ngăn cản nhưng họ lại lao vào hỗn chiến, cùng với các cầu thủ tiếp diễn điều ấy”.

Chủ tịch FIFA lắc đầu: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’ - Ảnh 3.

Ông Gianni Infantino chỉ biết lắc đầu trước những gì mình chứng kiến

AFP

 Thất vọng trước những gì mình chứng kiến, ông Gianni Infantino cũng không quên nhắc nhở các cơ quan bóng đá có chức trách phải điều tra và xử lý nghiêm vụ việc.

“Những hình ảnh trong trận chung kết SEA Games đã phát đi hình ảnh tiêu cực tới thế giới bóng đá. Tôi hy vọng sau hàng loạt sự cố ở bóng đá Đông Nam Á, các nhà quản lý của AFC, AFF và các liên đoàn bóng đá thành viên sẽ nhìn lại và tìm những phương pháp ngăn chặn điều tương tự xảy ra trong tương lai. Phải xử phạt nghiêm khắc những hành vi như thế".

Chủ tịch FIFA lắc đầu: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’ - Ảnh 4.

Ông kêu gọi xử lý triệt để những hành động bạo lực ở các trận đấu

AFP

Chủ tịch FIFA lắc đầu: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’ - Ảnh 5.

Những thứ không nên xảy ra ở một sự kiện như SEA Games

AFP

Kể từ khi trở thành người đứng đầu của FIFA, ông Gianni Infantino rất chú trọng việc đầu tư để đưa những nền bóng đá phát triển chậm như khu vực Đông Nam Á đi lên. Ông đã nhiều lần đến giúp đỡ tài chính bóng đá Đông Nam Á cũng như đến tham quan, theo dõi các trận đấu ở khu vực này. Gần nhất, tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Rajamangala giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, ông Gianni Infantino cũng đã có mặt.

Tuy nhiên, bóng đá khu vực Đông Nam Á liên tục gặp những sự cố như thảm họa Kanjuruhan khiến 135 người chết vào tháng 10.2022 tại Indonesia, “Xứ sở vạn đảo” bị tước quyền đăng cai U.20 World Cup vì CĐV biểu tình và gần đây nhất là hình ảnh xấu xí trong trận chung kết SEA Games 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.