Chủ tịch LĐBĐ Indonesia bị dân mạng dè bỉu khi đội tuyển đoạt vé dự Asian Cup

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/06/2022 11:59 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan, đã phải nhận rất nhiều lời dè bỉu từ dân mạng sau khi đội tuyển nước này vượt qua vòng loại Asian Cup 2023.

Tuyển Indonesia giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023 sau khi thắng đậm Nepal 7-0 ở lượt trận cuối bảng A thuộc vòng loại tổ chức tại Kuwait rạng sáng nay (15.6). Các bàn thắng của Indonesia được ghi bởi Dimas Drajad, Fachruddin Aryanto, Saddil Ramdani, Elkan Baggott, Marselino Ferdinand và Witan Sulaeman (2 bàn).

Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan (phải), đã nhận rất nhiều lời dè bỉu từ cư dân mạng Indonesia

PSSI

Với chiến thắng này, đội bóng xứ vạn đảo đứng nhì bảng A với 6 điểm và đoạt vé dự VCK Asian Cup 2023 với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giải.

Sau trận đấu, tài khoản Twitter của PSSI đã đăng tải những bức ảnh về kết quả trận Indonesia gặp Nepal. Indonesia vượt qua vòng loại Asian Cup 2023 và chấm dứt thời gian dài chờ đợi khi lần cuối cùng họ góp mặt ở VCK giải này là năm 2007.

HLV Shin Tae-yong đã mang lại những thành công nhất định với tuyển Indonesia

PSSI

Tuy nhiên, trong phần bình luận của dân mạng, ngoài nhiều lời cảm ơn HLV Shin Tae-yong, nhiều người đã dè bỉu chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan. "Hãy coi chừng viết nhầm về người hùng, ông Iwan Bule (biệt danh của ông Mochamad Iriawan). Rõ ràng những người hùng là Shin Tae-yong và các cầu thủ…", một dân mạng viết. "Đừng lộn xộn với STY (viết tắt tên HLV Shin Tae-yong). Đẳng cấp của HLV từng đánh bại Đức ở World Cup 2018 được thể hiện", một người khác viết. Thậm chí, có người còn mỉa mai ông Iwan Bule xứng đáng nhận giải Ballon d'Or (giải thưởng Quả bóng vàng danh giá của bóng đá thế giới dành cho cầu thủ hằng năm).

Trước trận gặp Nepal, bản thân ông Iriawan trở thành mục tiêu chỉ trích của người hâm mộ Indonesia vì những động thái được cho là không tôn trọng HLV Shin Tae-yong giữa lúc đội tuyển đang tập trung cho vòng loại Asian Cup 2023. Người đứng đầu PSSI đã gây sốc với tuyên bố muốn rút HLV Shin Tae-yong khỏi tuyển quốc gia và U.23 để tập trung cho tuyển U.19 hướng đến World Cup U.20 vào năm tới trên sân nhà. Theo giải thích của Iriawan, nhà cầm quân người Hàn Quốc không thể làm việc hiệu quả khi dẫn dắt một lúc 3 đội tuyển Indonesia.

Tuyển Indonesia đoạt vé dự VCK Asian Cup 2023

PSSI

Trước đó, bóng đá Indonesia đã có những tranh cãi bởi một bài đăng trên trang web chính thức của PSSI cho rằng chiến thắng 2-1 mà đội tuyển Indonesia có được trước Kuwait là nhờ công của chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan. Bài báo sau đó đã lan truyền mạnh mẽ. Tin tức này khiến dân mạng chế giễu Iwan Bule sau khi Indonesia giành chiến thắng trước Nepal.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.