Chủ tịch LĐBĐ Indonesia rút lui, tương lai HLV Shin Tae-yong mù mịt

Giang Lao
Giang Lao
15/01/2023 20:44 GMT+7

Ông Mochamad Iriawan, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), vừa chính thức công bố quyết định không ra tranh cử nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại Đại hội bất thường của cơ quan bóng đá này vào ngày 16.2 tới.

Đây được xem là quyết định đầy bất ngờ của ông Mochamad Iriawan, khi trước đó ông có ý định đẩy nhanh quá trình tổ chức Đại hội bất thường nhằm ra ứng cử và tiếp tục tái cử nhiệm kỳ mới lãnh đạo cơ quan bóng đá Indonesia.

Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan

Bola.Com

Tuy nhiên, việc đội tuyển Indonesia có lần thứ 2 liên tiếp trong nhiệm kỳ của ông Mochamad Iriawan không thể vô địch AFF Cup (2020 và 2022) khiến người hâm mộ nước này chỉ trích dữ dội. Trong đó, HLV Shin Tae-yong, người Hàn Quốc cũng bị phản ứng và nhiều người đang đòi phải sa thải nhà cầm quân này.

Đại hội bất thường PSSI diễn ra ngày 16.2 tới hiện có 2 ứng viên nặng ký ra tranh cử là doanh nhân Erick Thohir (từng là Chủ tịch CLB Inter Milan tại Ý) và cựu Chủ tịch PSSI nhiệm kỳ trước, ông La Nyalla Mattalitti.

Trước 2 đối thủ nặng ký này, đồng thời bị nhiều cử tri có phiếu bầu vị trí chủ tịch PSSI nhiệm kỳ mới tuyên bố không ủng hộ, ông Mochamad Iriawan cuối cùng phải ra quyết định rút lui không tranh cử nữa.

Việc ông Mochamad Iriawan rút lui cũng đồng nghĩa với việc tương lai của HLV Shin Tae-yong (còn thời hạn hợp đồng đến cuối năm 2023) tại Indonesia rơi vào cảnh mù mịt.

Theo trang Detikcom, nếu PSSI có chủ tịch mới (nhiều khả năng sẽ là ông Erick Thohir khi hiện có đến 60/87 phiếu bầu cam kết từ các cử tri bỏ phiếu), rất có thể HLV Shin Tae-yong vẫn dẫn dắt đội U.20 Indonesia thi đấu tại World Cup U.20 diễn ra từ 20.5 đến 11.6. Sau đó, dựa trên kết quả tại giải đấu này chủ tịch mới của PSSI sẽ quyết định tương lai của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, cũng có khả năng HLV Shin Tae-yong sẽ bị sa thải ngay thời gian tới đây, vì hiện làn sóng chỉ trích nhà cầm quân này ngày càng dữ dội sau thất bại của tuyển Indonesia trước tuyển Việt Nam (thua 0-2) ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.