Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha có thể từ chức vì nụ hôn gây tranh cãi

Giang Lao
Giang Lao
22/08/2023 08:42 GMT+7

Báo chí Tây Ban Nha gây sức ép đòi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), Luis Rubiales từ chức, dù ông này đã thay đổi quan điểm, chính thức lên tiếng xin lỗi công chúng.

Ngay sau nụ hôn gây tranh cãi với cầu thủ nữ Jenni Hermoso trong lễ trao cúp vô địch World Cup 2023 cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha, Chủ tịch RFEF, Luis Rubiales lên tiếng: "Chúng tôi chỉ thể hiện tình cảm bình thường. Chúng tôi là những nhà vô địch và đó là tất cả những gì tôi quan tâm. Mặc kệ những kẻ phản đối ngu ngốc".

Hôn nữ cầu thủ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha có thể từ chức - Ảnh 1.

Chủ tịch RFEF, Luis Rubiales

AFP

Tuy nhiên, sự phản ứng bộc phát của ông Luis Rubiales đã làm bùng nổ mạnh hơn những chỉ trích. Nhiều giới chức ở Tây Ban Nha cho rằng, hành động của ông Luis Rubiales là không thể chấp nhận được và đòi ông này phải xin lỗi, cũng như cân nhắc việc từ chức.

Sự cố gây không ít ảnh hưởng tới lễ ăn mừng chức vô địch World Cup 2023 của đội tuyển nữ Tây Ban Nha, được tổ chức trong ngày 21.8 sau khi toàn đội trở về nước.

Toàn cảnh vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hôn môi nữ tuyển thủ

Chủ tịch RFEF, Luis Rubiales cùng ngày đã phải xuống nước, nói lời xin lỗi trong đoạn clip đăng trên tài khoản mạng xã hội của cơ quan bóng đá Tây Ban Nha. "Có một điều tôi rất lấy làm tiếc. Đó là những gì đã xảy ra giữa tôi và một cầu thủ, một cầu thủ mà tôi có mối quan hệ tuyệt vời. Tôi cũng đã làm như vậy với những cầu thủ khác. Tôi phải thừa nhận rằng, mình đã phạm sai lầm bởi vì, trong một khoảnh khắc hưng phấn tột độ, không có bất kỳ ý định xấu nào từ cả 2 bên, như những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, đã gây ra nhiều rắc rối không đáng có", ông Luis Rubiales nói.

Hôn nữ cầu thủ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha có thể từ chức - Ảnh 2.

Chủ tịch RFEF, Luis Rubiales ôm chúc mừng nhiều cầu thủ nữ Tây Ban Nha

AFP

"Có vẻ như mọi người đã bị tổn thương vì điều này và tôi phải xin lỗi, không còn lựa chọn nào khác. Đây là một kinh nghiệm nhớ đời của tôi. Tôi hiểu rằng, ở cương vị chủ tịch một tổ chức quan trọng như RFEF, bạn phải hành động cẩn trọng trước công chúng, đặc biệt ở những buổi lễ quan trọng như vừa qua", ông Luis Rubiales chia sẻ.

Chủ tịch RFEF, Luis Rubiales cũng xin lỗi những người mà ông gọi là "những kẻ phản đối ngu ngốc". "Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến những người này, bởi tôi hiểu rằng nếu sự việc được nhìn nhận theo cách khác với những người bên ngoài thì chắc chắn họ sẽ có lý do của mình cho việc đó", ông Luis Rubiales cho biết thêm.

Người đứng đầu cơ quan bóng đá Tây Ban Nha cũng hối tiếc vì sự việc của mình "đã làm hoen ố theo một cách nào đó", trong ngày đội tuyển ăn mừng chức vô địch World Cup. Đây là chức vô địch World Cup thứ 2 của bóng đá Tây Ban Nha, sau đội tuyển nam vô địch World Cup 2010.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.