Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha kiên quyết không từ chức sau sự cố hôn nữ cầu thủ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/08/2023 20:51 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales đã từ chối từ chức, sau một tuần bị chỉ trích dữ dội vì hôn môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso ở lễ trao giải World Cup 2023.

Rubiales được cho là sẽ rút khỏi cương vị Chủ tịch RFEF sau khi các bộ trưởng và giới thể thao yêu cầu ông từ chức. Ngoài ra, FIFA cũng đã xem xét kỷ luật đối với quan chức 46 tuổi này. Nhưng ông đã từ chối rút khỏi vị trí của mình, tại cuộc họp khẩn của RFEF vào ngày 25.8.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha kiên quyết không từ chức vì vụ hôn nữ cầu thủ - Ảnh 1.

Ông Luis Rubiales kiên quyết không từ chức trong cuộc họp của RFEF ngày 25.8

AFP

Trong phát biểu tại cuộc họp, ông Rubiales gằn giọng nói: "Tôi sẽ không từ chức, tôi sẽ không từ chức, tôi sẽ không từ chức". Quan chức này sau đó nhấn mạnh thêm: "Một nụ hôn đồng thuận là đủ để đưa tôi ra khỏi đây? Tôi sẽ chiến đấu đến cùng".

Rubiales cho biết áp lực mà ông nhận được trong tuần này từ các chính trị gia và CLB của Tây Ban Nha là một nỗ lực "để hạ bệ tôi một cách công khai", đồng thời cho biết sẽ tự bảo vệ mình bằng cách sẽ đưa ra các hành động chống lại những người chỉ trích. Tuyên bố của người đứng đầu RFEF đã được HLV đội tuyển nữ Tây Ban Nha là Jorge Vilda cũng như một số người khác tại cuộc họp tán thưởng.

Toàn cảnh vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hôn môi nữ tuyển thủ

Chủ tịch RFEF khẳng định nụ hôn lên môi nữ tuyển thủ Hermoso là sự đồng thuận và được thực hiện với tinh thần giống như hôn con mình. Ông nói: "Đó là một nụ hôn tự phát trong sự hưng phấn và đồng thuận".

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha kiên quyết không từ chức vì vụ hôn nữ cầu thủ - Ảnh 2.

Ông Luis Rubiales (phải) ôm hôn một số nữ tuyển thủ Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2023

AFP

Trước đó, Hermoso ngày 23.8 nói rằng, Futpro (một tổ chức nhằm cải thiện vị thế phụ nữ trong bóng đá thế giới) đang bảo vệ lợi ích của cô. Futpro cho biết hành động của Rubiales nên bị trừng phạt.

Người đứng đầu RFEF cũng đã lên tiếng phản đối "chủ nghĩa nữ quyền sai lầm" và cho biết ông đã bị "săn lùng" kể từ khi đảm nhận chức vụ này vào tháng 5.2018. "Khi tôi phạm sai lầm, điều đó khiến tôi tổn thương và tôi cầu xin sự tha thứ mà không hề làm dịu đi, nhưng tôi không xứng đáng với cuộc săn lùng mà tôi đã phải chịu đựng suốt 5 năm. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu như cha mẹ tôi đã dạy tôi, như HLV, đồng đội của tôi", ông nhấn mạnh.

Ông Rubiales còn đề cập đến những người chỉ trích và khẳng định nụ hôn của ông không thể so sánh với hành vi tấn công tình dục.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha kiên quyết không từ chức vì vụ hôn nữ cầu thủ - Ảnh 3.

Tiền đạo Hermoso (phải) trong trận chung kết World Cup nữ 2023

AFP

Việc Chủ tịch RFEF từ chối từ chức và bài phát biểu nảy lửa của ông đã khiến các chính trị gia phản ứng. Phó thủ tướng Tây Ban Nha Yolanda Diaz nhấn mạnh rằng: "Chính phủ phải hành động và thực hiện các biện pháp khẩn cấp. Rubiales không thể tiếp tục tại vị". Hội đồng thể thao cấp cao (CSD) của Tây Ban Nha cho biết họ sẽ có hành động chống lại Rubiales.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đến với World Cup 2023 sau một cuộc tranh cãi khi 15 cầu thủ từ chối thi đấu vì bất đồng với liên đoàn và phàn nàn về phương pháp của HLV Vilda. Dù chỉ có 3 trong số 15 cầu thủ đồng ý trở lại dự giải nhưng đội tuyển nữ Tây Ban Nha gây ấn tượng khi đánh bại Anh 1-0 ở trận chung kết để lần đầu vô địch thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.