Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Malaysia tức giận vì không đạt chỉ tiêu SEA Games

Văn Trình
Văn Trình
14/05/2023 08:50 GMT+7

Trong buổi trả lời phỏng vấn sau khi về nước, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Malaysia (MAF), Datuk Seri Shahidan Kassim đã bày tỏ sự không hài lòng khi các VĐV không đạt chỉ tiêu đề ra.

Trước ngày lên đường tham dự SEA Games 32, đoàn thể thao Malaysia đã giao chỉ tiêu cho các VĐV đội tuyển điền kinh Malaysia là phải giành được ít nhất là 10 HCV. Tuy vậy, kết thúc các nội dung tranh tài tại Campuchia, đội điền kinh của Malaysia chỉ có thể giành được 5 HCV, 3 HCB và 12 HCĐ. Trong ngày 13.5, các VĐV của đội tuyển điền kinh Malaysia đã bắt đầu di chuyển về nước.

Trong buổi trả lời báo chí đầu tiên sau khi đặt chân đến Malaysia, Chủ tịch của MAF đã tỏ ra rất tức giận. Ông chia sẻ: “Làm sao tôi có thể hài lòng, không tức giận cho được đây? Tôi sẽ hài lòng nếu chúng tôi giành được 12 HCV kìa. Nếu 3 HCB giành được trở thành 3 HCV thì chúng ta đã tiến gần hơn đến mục tiêu của mình”.

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Malaysia tức giận vì không đạt chỉ tiêu SEA Games  - Ảnh 1.

Ông Datuk Seri Shahidan Kassim không hài lòng với những gì mà các VĐV điền kinh Malaysia đạt được tại SEA Games 32

THE STAR

Thành tích 5 HCV giành được tại Campuchia bằng với những gì mà điền kinh Malaysia đã làm được tại SEA Games 32 ở Việt Nam. Tại Campuchia, 3 VĐV là Grace Wong (đẩy tạ nữ), Irfan Shamsuddin (ném đĩa nam) và Andre Anura Anuar (nhảy ba bước nam) đã tiếp tục phong độ xuất sắc và bảo vệ thành công tấm HCV của mình.

Tuy nhiên, tâm điểm của điền kinh Malaysia lại đến từ 2 nội dung là 400 m nữ và 400 m nam. Ở nội dung 400 m nữ, VĐV Shereen Samson Vallabouy, giành tấm HCV và trở thành VĐV nữ Malaysia đầu tiên bước lên bục cao nhất kể từ SEA Games năm 1999 tại Brunei.

Nguyễn Thị Oanh và đội tuyển điền kinh nhận 'cơn mưa' phần thưởng sau SEA Games 32

Trong khi đó, ở nội dung 400 m nam, VĐV 20 tuổi, Umar Osman đã tạo nên bất ngờ khi giành HCV ngay trong lần đầu dự SEA Games. Chàng trai trẻ đến từ Kluang, Johor đã đạt thành tích 46, 34 giây, phá kỷ lục quốc gia 400 m nam đã tồn tại 22 năm ở nước này. Đồng thời, thành công của Umar giúp điền kinh Malaysia chấm dứt cơn “hạn hán vàng” kéo dài 14 năm ở nội dung 400 m nam. Trước đó, vào SEA Games 2009 tại Lào, VĐV Zafril Zuslaini là người đã giành được HCV ở nội dung này.

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Malaysia tức giận vì không đạt chỉ tiêu SEA Games  - Ảnh 2.

Umar Osman là một trong những điểm sáng hiếm hoi của điền kinh Malaysia tại Campuchia

AFP

Nói về 2 sự bất ngờ này, ông Datuk Seri Shahidan Kassim tỏ ra rất lạc quan và nói rằng họ sẽ là tương lai của điền kinh Malaysia. Đồng thời ông cũng cảm ơn các VĐV đã cố gắng hết sức tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

"Tôi vẫn biết ơn vì những nỗ lực của các VĐV trong thời gian ngắn đã thu được kết quả tích cực. Những tấm huy chương mà chúng tôi giành được chứng minh rằng quyết định cho các VDV trẻ nếm trải lần đầu tại Sea Games là đúng đắn. Những VĐV trẻ này sẽ thay thế các đàn anh của họ trong tương lai”, ông Datuk Seri Shahidan Kassim nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.