Chủ tịch nước: Đoàn là nơi ươm mầm, vun trồng, truyền cảm hứng cho lớp lớp thanh niên

Vũ Thơ
Vũ Thơ
25/03/2023 16:49 GMT+7

Tại buổi gặp mặt cựu cán bộ Đoàn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định tổ chức Đoàn là nơi ươm mầm, vun trồng và truyền đi cảm hứng cho lớp lớp thanh niên Việt Nam trong học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

Sáng 25.3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự buổi họp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Thanh niên các thời kỳ, nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023).

Tham dự buổi gặp còn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; các Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn các thời kỳ và hơn 400 cựu cán bộ Đoàn toàn quốc. Đặc biệt, buổi gặp mặt có sự tham dự của các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, Lê Thanh Đạo; Anh hùng lao động - Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt cựu cán bộ Đoàn - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ Đoàn qua các thời kỳ

NGỌC THẮNG

Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

Tại buổi họp mặt, ông Hà Quang Dự, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam, chia sẻ cựu cán bộ Đoàn các thời kỳ luôn sống mãi tuổi 20, mong muốn được truyền lửa nhiệt huyết truyền thống cách mạng đến với đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ ngày nay.

Ông Hà Quang Dự cho rằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, sự quan tâm sát sao của Nhà nước, Chính phủ và bối cảnh đang phát triển mạnh mẽ của đất nước, cộng với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học - công nghệ là cơ hội để thanh niên ngày nay phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, cống hiến cho đất nước, dân tộc và mang lại lợi ích ngày càng nhiều cho mỗi gia đình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt cựu cán bộ Đoàn - Ảnh 2.

Ông Hà Quang Dự phát biểu tại buổi gặp

NGỌC THẮNG

Thay mặt cựu cán bộ Đoàn các thời kỳ, ông Hà Quang Dự mong muốn thanh niên cả nước tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, góp sức lớn hơn nữa cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh.

Đồng thời, ông Dự cũng bày tỏ sự tin tưởng Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cùng lãnh đạo cán bộ Đoàn ngày hôm nay tiếp tục đưa phong trào thanh niên cả nước phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu quan trọng mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt cựu cán bộ Đoàn - Ảnh 3.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thanh Đạo chia sẻ những cảm xúc của mình tại buổi gặp mặt

NGỌC THẮNG

Tại buổi gặp, những cựu cán bộ Đoàn hầu hết trên 70 tuổi, đã cùng ôn lại truyền thống 92 năm trưởng thành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đó là đoàn kết, gắn bó và cống hiến, cũng như những kỷ niệm buồn vui trong suốt những năm tháng tham gia công tác Đoàn.

Các đại biểu cũng bày tỏ sự tin tưởng vào thế hệ thanh niên hôm nay, sẽ tiếp tục phát huy tối đa tinh thần tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Truyền đi cảm hứng cho lớp lớp thanh niên Việt Nam

Tại buổi gặp, anh Bùi Quang Huy đã báo cáo về hoạt động của tổ chức Đoàn trong thời gian gần đây.

Anh Huy cho biết, điểm đặc biệt của Tháng Thanh niên năm nay, không chỉ được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, động viên đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, mà còn tràn ngập không khí vui tươi, phấn khởi, sôi động của các cấp bộ Đoàn. Trong đó, có rất nhiều cuộc đối thoại của các bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo các bộ, ngành với thanh niên, tạo ra không khí rất sôi động.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt cựu cán bộ Đoàn - Ảnh 4.

Anh Bùi Quang Huy báo cáo về công tác Đoàn hiện nay

NGỌC THẮNG

Anh Huy hứa sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện, tu dưỡng, trách nhiệm để không phụ lòng các thế hệ đi trước và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang tốt đẹp của cán bộ Đoàn.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết rất vui mừng và xúc động tham dự cuộc gặp mặt; trong đó đã gặp lại những người là biểu tượng anh hùng của tuổi trẻ, những người mang tính huyền thọai, đã truyền đi cảm hứng cho nhiều lớp thanh niên Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt cựu cán bộ Đoàn - Ảnh 5.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp

NGỌC THẮNG

Chủ tịch nước cho biết vui và xúc động khi nghe kết quả hoạt động của cựu cán bộ Đoàn trong thời gian qua. Các hoạt động đã góp phần kết nối, bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền đi cảm hứng dấn thân cho tuổi trẻ trên cả nước.

Chủ tịch nước khẳng định: "Lý tưởng của Đảng, lý tưởng của Đoàn, tình cảm của nhân dân, tình cảm của đồng chí, đồng đội, lòng nhiệt thành cách mạng, sự khao khát dấn thân và nỗ lực vươn lên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của cán bộ Đoàn luôn là hành trang của tôi trong suốt chặng đường công tác".

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn, Chủ tịch nước chúc tổ chức Đoàn luôn sôi nổi và trẻ trung, giữ vững bản lĩnh chính trị, xứng đáng là đội hậu bị tin cây của Đảng, trường học XHCN của thanh niên; là nơi ươm mầm, vui trồng và truyền đi cảm hứng cho lớp lớp thanh niên Việt Nam trong học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành cán bộ tốt của Đảng, Nhà nước, được nhân dân tin yêu và quý mến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.