Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình 'Tết nhân ái' tại Kiên Giang

10/01/2023 17:25 GMT+7

Tham dự chương trình “Tết nhân ái” tại H.Hòn Đất (Kiên Giang), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chủ trương của Đảng, Nhà nước là không để gia đình nào không có tết.

Ngày 10.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đến dự chương trình “Tết nhân ái”; trao nhà tình nghĩa, tặng quà cho trẻ em, ngư dân, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam tại H.Hòn Đất (Kiên Giang) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với nhân dân H.Hòn Đất

VPCTN

Chủ tịch nước gửi lời chúc tết đến người dân và bày tỏ niềm vui khi được về thăm nhân dân Kiên Giang trong những ngày cuối năm, chuẩn bị đón chào năm mới. Mặc dù năm 2022 còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Kiên Giang đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn sau đại dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Chủ tịch nước đánh giá cao chương trình “Tết nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang tổ chức. Tuy là năm đầu tiên tổ chức nhưng hội có nhiều cách làm mới, góp phần chia sẻ, gắn kết yêu thương. Qua đó thể hiện được sự quan tâm của các cấp đối với nhân dân, đặc biệt là người nghèo.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, chủ trương của Đảng, Nhà nước là không để gia đình nào không có tết và mong muốn chương trình này sẽ tiếp tục duy trì, lan tỏa sâu rộng trong thời gian tới, giúp cho nhiều người ở vùng sâu, vùng xa hưởng một cái tết vui tươi, đầm ấm.

Tại đây, Chủ tịch nước trao tặng bảng tượng trưng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang 200 bộ áo phao cứu sinh đa năng, 5 căn nhà, 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân nghèo, khó khăn trong tỉnh, tổng trị giá 560 triệu đồng.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình trao tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách.

Bà Danh Thị Tựa (67 tuổi, người dân tộc Khmer) cho biết: “Trong chiến tranh, tôi bị trúng mìn mất một chân, hiện sống một mình. Món quà tết 5 kg gạo và phiếu mua hàng 500.000 đồng thật ấm cúng cái tết này. Số tiền đó tôi sẽ mua nhang đèn cúng tổ tiên, ít hoa quả, rau thịt để vui tết. Nhưng vui nhất là được gặp Chủ tịch nước về thăm và chúc tết”.

Trước khi tham dự chương trình “Tết nhân ái’’, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng tại Khu di tích lịch sử Ba Hòn (H.Hòn Đất); tham quan Hội chợ tết nhân ái phục vụ người nghèo, với các hoạt động như: khu chợ miễn phí dành cho người hưởng lợi; khu chợ hàng tiêu dùng; khu dịch vụ cắt tóc miễn phí; khám bệnh, tư vấn phát thuốc miễn phí…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.