Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm cấp nhà nước Campuchia

Lê Hiệp
Lê Hiệp
21/12/2021 07:38 GMT+7

Sáng nay 21.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 21 - 22.12.

Vào lúc 8 giờ 35 ngày 21.12, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Phnom Penh. Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao tại sân bay Phnom Penh (Campuchia) có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Hoàng cung Samdech Chaufea Veang Kong Sam Oil; Bộ trưởng cao cấp phụ trách Hoàng cung Kuy Sophal; Bộ trưởng Bộ Du lịch Thong Khong cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao Campuchia và đông đảo cán bộ đại sứ quán, bà con người Việt tại Campuchia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Phnom Penh

Lê Hiệp

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra từ 21 - 22.12, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Phó thủ tướng Lê Văn Thành; Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Gia Lai, Kiên Giang, Kon Tum, Long An và Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tới Campuchia sau khi bộ máy lãnh đạo cấp cao được kiện toàn sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng là lãnh đạo cấp cao Việt Nam đầu tiên thăm chính thức Campuchia trong 2 năm qua, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Campuchia từ đầu năm 2021 đến nay tiếp tục đà phát triển tích cực trên các lĩnh vực.

Trong các cuộc tiếp xúc và trao đổi cấp cao, lãnh đạo hai nước khẳng định quyết tâm hợp tác chặt chẽ nhằm không ngừng củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới. Hai bên cũng tích cực hợp tác, hỗ trợ nhau trong công tác phòng, chống Covid-19.

Về an ninh quốc phòng, hai bên phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh trên biên giới.

Về kinh tế, trong 10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam - Campuchia đạt 7,873 tỉ USD, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Chuyến thăm cấp Nhà nước Campuchia lần này cũng là một trong những sự kiện đầu tiên khởi đầu chuỗi hoạt động chào mừng “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam” và Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24.6.1967 - 24.6.2022).

Dự kiến, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ diễn ra trong sáng nay tại Hoàng cung Campuchia.

Trong 2 ngày thăm chính thức, Chủ tịch nước sẽ hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Husen, cùng các nhà lãnh đạo Campuchia để thúc đẩy toàn diện mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.