Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP.Cần Thơ

Đình Tuyển
Đình Tuyển
31/12/2023 19:17 GMT+7

20 năm thành lập TP.Cần Thơ trực thuộc Trung ương là dấu mốc quan trọng trong thực hiện định hướng phát triển TP.Cần Thơ trở thành trung tâm động lực, đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL.

Tối 31.12, TP.Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP.Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1.1.2004 - 1.1.2024). Dự lễ có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Cùng dự còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo ban, bộ ngành, các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành trong nước; đại diện các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP.Cần Thơ- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP.Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1.1.2004 - 1.1.2024)

DUY TÂN

Kỷ niệm 20 năm thành lập và trực thuộc Trung ương là sự kiện chính trị quan trọng của TP.Cần Thơ, là dấu mốc quan trọng trong thực hiện định hướng phát triển TP.Cần Thơ trở thành trung tâm động lực, đồ thị hạt nhân của vùng ĐBSCL.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2011-2023 ước tăng bình quân 5,87%; trong đó, năm 2023, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (giá hiện hành) ước đạt 118.000 tỉ đồng, tăng gấp 10,2 lần so với năm 2004; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại, dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh từng bước được cải thiện.

Long trọng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương

Tổng mức bán lẻ hàng hóa luôn đứng đầu trong khu vực ĐBSCL và đứng thứ 3/5 thành phố trực thuộc Trung ương, sau TP.HCM và Hà Nội.

Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) năm 2023 đạt 94,7 triệu đồng, gấp 9,2 lần so với năm 2004 (khoảng 4.000 USD/người/năm), góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố. Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Cần Thơ cũng tăng đáng kể, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 4.088 tỉ đồng năm 2004 lên 22.000 tỉ đồng năm 2020 và năm 2023 ước đạt 30.913 tỉ đồng, tăng bình quân 11,24%/năm.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đặc biệt, hệ thống hạ tầng giao thông ở Cần Thơ cũng đang dần hoàn thiện đưa thành phố trở thành đầu mối quan trọng về giao thông vận tải vùng và liên vận quốc tế, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của thành phố trung tâm vùng ĐBSCL.

20 năm qua, TP.Cần Thơ cũng đã từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng về văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, toàn thành phố có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn 0,21%, ở mức thấp nhất vùng ĐBSCL và thấp hơn nhiều so với mức trung bình cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.