Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'Đền ơn đáp nghĩa' làm nhiều bao nhiêu vẫn chưa đủ

08/03/2023 15:12 GMT+7

“Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa làm nhiều bao nhiêu vẫn chưa đủ, làm nhanh bao nhiêu vẫn chưa kịp”.

Đó là phát biểu của Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trong buổi lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đợt 44, diễn ra vào sáng 8.3, tại H.Củ Chi (TP.HCM).

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'Đền ơn đáp nghĩa' làm nhiều bao nhiêu vẫn chưa đủ - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ

NGUYÊN PHÚ

Nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 (8.3.1910 - 8.3.2023), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 8 cá nhân đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP.HCM gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc vì những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, nhiều mẹ đã hiến dâng những người con của mình cho Tổ quốc. 

Sự hy sinh thầm lặng, vĩ đại của các Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ đã góp phần trực tiếp làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Cuộc đời và sự cống hiến vĩ đại của các mẹ mãi là tấm gương cho đất nước về sau.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'Đền ơn đáp nghĩa' làm nhiều bao nhiêu vẫn chưa đủ - Ảnh 2.

Ông Phan Văn Mãi tặng hoa tri ân cho đại diện gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng

PHAN THU HOÀI

Ông Mãi cho biết các hồ sơ liên quan tới chính sách cho người có công vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện. Vẫn còn đó những liệt sĩ chưa được công nhận, còn những mẹ đến nay mới được truy tặng và chắc chắn còn nhiều trường hợp khác chưa được hoàn thiện hồ sơ.

“Chúng ta day dứt với trách nhiệm và tình cảm uống nước nhớ nguồn đối với các liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách. Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa làm nhiều bao nhiêu vẫn chưa đủ, làm nhanh bao nhiêu vẫn chưa kịp”, ông Phan Văn Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chính quyền phải chỉ đạo, các đoàn thể tham gia phát hiện, các cơ quan trực tiếp làm phải nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ. Khi hồ sơ được công nhận rồi phải nhanh chóng hoàn thành sổ sách.

“Chúng ta day dứt với trách nhiệm và tình cảm uống nước nhớ nguồn đối với các liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách. Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa làm nhiều bao nhiêu vẫn chưa đủ, làm nhanh bao nhiêu vẫn chưa kịp”

Ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM

Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, lãnh đạo và nhân dân thành phố phải có trách nhiệm tiếp tục sự nghiệp để xây dựng và phát triển thành phố đàng hoàng, to đẹp hơn. Bên cạnh đó, phải làm tốt hơn chính sách đền ơn đáp nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương bệnh binh, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Qua đó, các gia đình chính sách có thể được hưởng đầy đủ quyền lợi từ Đảng và Nhà nước. 

"Đó là nghĩa cử thiết thực, có ý nghĩa nhất để tri ân các liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh", ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'Đền ơn đáp nghĩa' làm nhiều bao nhiêu vẫn chưa đủ - Ảnh 4.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM chúc mừng 8 gia đình được truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng"

NGUYÊN PHÚ

Theo ông Phan Văn Mãi, có những trường hợp chúng ta lập hồ sơ đề nghị thì mẹ còn khỏe, nhưng đến khi xét đến lễ trao thì mẹ đã qua đời. Tuổi cao sức yếu, chúng ta phải chạy đua với thời gian để làm nhiều nhất có thể, làm nhanh nhất có thể để chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước đến được với các đối tượng chính sách.

Cũng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ tình cảm tốt đẹp và tôn vinh phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ TP.HCM nói riêng với những công lao và đóng góp nổi bật, là điểm tựa và nguồn giữ lửa cho mỗi gia đình.

Trong đợt này, TP.HCM có 8 mẹ được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đó, H.Củ Chi có 5 mẹ gồm: mẹ Nguyễn Thị Niềm, mẹ Đỗ Thị Chính, mẹ Trần Thị Trừ, mẹ Tô Thị So, mẹ Võ Thị Những; H.Bình Chánh có 2 mẹ gồm: mẹ Đỗ Thị Sáu, mẹ Nguyễn Thị Chiếu; Q.Bình Tân có mẹ Huỳnh Thị Khỏe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.