Chủ tịch Quốc hội: ‘Thaco là điển hình thành công của doanh nghiệp Việt’

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/07/2022 15:25 GMT+7

Đó là nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị , Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhân chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Thaco Trường Hải.

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam, trưa 27.7, Đoàn công tác T.Ư do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi thăm và làm việc với Tập đoàn Thaco Trường Hải.

Đưa Thaco Chu Lai trở thành hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco, cho biết 6 tháng đầu năm đã bán được 66.000 xe (chiếm thị phần 40%), cao nhất và gấp đôi so với hãng xe đứng thứ 2 tại Việt Nam và xuất khẩu hơn 1.400 xe. Kế hoạch cả năm 2022 sẽ bán ra hơn 142.000 xe.

Từ khi đầu tư, bắt đầu sản xuất tại Chu Lai (năm 2004) và dự tính đến cuối năm 2022, tổng doanh số sẽ đạt mốc hơn 1 triệu xe.

Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại Thaco Trường Hải

mạnh cường

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 của cơ khí, (1 trong 6 công ty của Thaco) đạt hơn 5.500 tỉ đồng và xuất khẩu gần 100 triệu USD. Dự kiến cả năm 2022 đạt 13.700 tỉ đồng và xuất khẩu gần 260 triệu USD.

Theo ông Dương, hiện nay Thaco Auto hợp tác với các đối tác để nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất lắp ráp ô tô điện thương hiệu quốc tế cho tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Bên cạnh đó, nghiên cứu phát triển và sản xuất xe điện các loại mang thương hiệu Thaco (gồm xe tải, xe buýt, xe du lịch, xe máy điện) và nền tảng số hóa nhằm cung cấp cho thị trường giải pháp vận chuyển thông minh, xanh, sạch trong các thành phố lớn trên cả nước.

Từ năm 2018, Thaco đã mua lại toàn bộ diện tích 84.000 ha cây cao su và cọ dầu của Công ty HAGL Agrico, phát triển thành ngành sản xuất kinh doanh nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ, cơ giới hóa, quản trị theo phương pháp công nghiệp, ứng dụng công nghệ sinh học và số hóa, hình thành hệ sinh thái mang tính tích hợp và tuần hoàn...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (ở giữa) thăm cơ sở sản xuất của Thaco

mạnh cường

“Thaco sẽ nỗ lực và kiên trì thực hiện chiến lược đưa Thaco Chu Lai trở thành hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, xanh, phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Thaco sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình hệ sinh thái Thaco Chu Lai tại một số tỉnh, thành phố khác với việc tích hợp một số ngành nghề sản xuất kinh doanh của Thaco đang có một cách phù hợp”, ông Dương khẳng định.

Cần nhân rộng mô hình căn cứ Thaco

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành công mà Thaco đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Thaco Trường Hải

mạnh cường

“Thaco là một điển hình thành công của doanh nghiệp Việt, chủ trương phát triển kinh tế tư nhân. Không chỉ trong nước mà Thaco đã tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Thaco là một trong những doanh nghiệp nội địa hóa ô tô hàng đầu Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Tập đoàn Thaco Trường Hải sẽ phát triển bền vững trong thời gian tới, với tầm nhìn trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN phát triển bền vững.

“Quy mô ngày càng tăng lên thì cần phải nâng cao năng lực quản trị theo tiêu chuẩn của một tập đoàn kinh tế hàng đầu như quản trị chất lượng, tài chính và nguồn nhân lực; tiếp tục tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, gia tăng thương hiệu quốc gia. Cần nhân rộng mô hình căn cứ của Thaco tại Chu Lai này ra một số địa phương nữa”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.