Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Thanh Hóa

19/03/2022 21:12 GMT+7

Chiều 19.3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội trong phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng năm 2021 và 2 tháng đầu năm.

Thanh Hóa thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết Thanh Hóa cũng như các tỉnh, thành trên cả nước đã chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn giữ ổn định và vượt nhiều chỉ tiêu trong phát triển kinh tế. Cụ thể, năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,85%, đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có mức tăng cao của cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt 39.519 tỉ đồng (vượt 49% dự toán), cao nhất từ trước đến nay; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 137.630 tỉ đồng (bằng 98,3% kế hoạch)…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Phúc Ngư

Dù dịch bệnh vẫn chưa kết thúc và còn diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu trong năm 2022 phấn đầu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.800 USD trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 145.000 tỉ đồng trở lên; thu ngân sách nhà nước đạt 28.143 tỉ đồng trở lên…

Để đạt được các mục tiêu đề ra, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất, kiến nghị Chủ tịch Quốc hội có ý kiến với Chính phủ chỉ đạo, tạo điều kiện để Bộ GT-VT sớm đầu tư dự án (DA) nạo vét luồng tàu dài gần 3 km ở khu kinh tế Nghi Sơn; DA xây dựng đường cất hạ cánh số 2, hệ thống đường lăn và nhà ga của Cảng hàng không Thọ Xuân; DA nâng cấp, cải tạo QL217 đoạn dài 54,6 km, từ QL1A (H.Hà Trung) đến đường Hồ Chí Minh (H.Cẩm Thủy); DA cải tạo, nâng cấp QL45 đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; DA tuyến đường giao thông kết nối dài 89 km, từ đường Hồ Chí Minh (xã Quang Trung, H.Ngọc Lặc) đến QL6 (xã Phong Phú, H.Tân Lạc, Hòa Bình)…

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa báo cáo tình hình phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng năm 2021 và 2 tháng đầu năm

Phúc Ngư

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Thanh Hóa vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế, như: có 5 chỉ tiêu quan trọng không đạt so với kế hoạch đề ra; chất lượng tăng trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, các sản phẩm còn chưa cao; kết cấu hạ tầng còn thiếu, nhất là hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu vực miền núi phía tây; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có mặt còn hạn chế; năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng còn bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm còn xảy ra; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí kết quả chưa cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nguyên nhân dẫn tới các hạn chế ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19, còn do năng lực, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền một số đơn vị hạn chế; chất lượng cán bộ ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn yếu…

Đánh giá ảnh hưởng từ khó khăn của Lọc hóa dầu Nghi Sơn đến kinh tế

Khi nhắc về các mục tiêu của Thanh Hóa theo Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng sẽ có nhiều thách thức và nhiều khó khăn cần vượt qua để đạt được mục tiêu nghị quyết.

“Trước tiên là phải tuyên truyền thấm đến từng người dân, từng cán bộ, từng đảng viên, từng tổ chức, từng cơ quan, từng địa phương, để ai cũng thấy phải có trách nhiệm xây dựng. Mỗi người đều phấn đấu thi đua. Phải có khát vọng để phát triển. Như lời Bác Hồ nói, đó là tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Tôi nhắc lại, Bác Hồ về thăm Thanh Hóa mấy lần bác nói là Thanh Hóa có đất rộng, người đông, của cải nhiều, nhưng chỉ thiếu sự thu xếp và sắp đặt. Thu xếp là cơ chế chính sách, giờ có rồi. Sắp đặt là quản lý, thì phải nâng cao năng lực quản trị của tỉnh, doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, chính quyền nâng cao năng lực quản lý chính quyền. Giai đoạn này, Thanh Hóa có thiên thời, địa lợi, nhân hòa", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được

Phúc Ngư

Liên quan đến những khó khăn trong thời gian vừa qua của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Thanh Hóa tích cực phối hợp với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công thương và các bộ, ngành có liên quan để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa cũng nên đánh giá tác động từ khó khăn của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ảnh hưởng như thế nào đối với việc phát triển KT-XH, và thu ngân sách của tỉnh.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho nhà máy Z111 (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng), nhân dịp kỷ niệm 65 năm (19.3.1957 - 19.3.2022) ngày truyền thống Nhà máy Z111.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.