Chủ tịch Tập và Tổng thống Putin sắp tái ngộ ?

07/09/2022 20:57 GMT+7

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ hồi cuối tháng 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc kinh ngày 4.2

Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Uzbekistan vào tuần tới, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc sau 2 năm rưỡi, theo hãng tin TASS của Nga.

TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov cho biết ông Tập sẽ hội đàm với ông Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra trong hai ngày 15-16.9 tại Samarkand, thành phố lớn thứ hai Uzbekistan.

"Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp nghiêm túc, đầy đủ giữa lãnh đạo hai nước chúng tôi với một chương trình chi tiết", ông Denisov nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết bà không có thông tin về bất kỳ cuộc gặp nào như vậy, trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh cùng ngày.

Ông Tập dự kiến ​​cũng sẽ đến nước láng giềng Kazakhstan vào ngày 14.9 để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước, việc mà Bắc Kinh chưa xác nhận.

Chuyến công du Trung Á sẽ đánh dấu sự trở lại sân khấu thế giới của ông Tập, nhà lãnh đạo G20 duy nhất chưa đặt chân ra ngoài đất nước kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, theo Bloomberg.

Cuộc gặp giữa ông Tập với ông Putin tại Uzbekistan sẽ là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp kể từ khi Nga đưa quân sang Ukraine vào tháng 2, và diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Moscow và Bắc Kinh đang phát triển nhanh chóng.

Trung Quốc và Ấn Độ hiện đang tham gia cuộc tập trận lớn ở vùng Viễn Đông của Nga, trong khi Ủy viên trưởng Nhân Đại (tức chủ tịch quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư trực tiếp phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 7 ở Vladivostok ngày 7.9.

Nga - Trung Quốc diễn tập quân sự chung trong tập trận 'Vostok-2022'

Trung Quốc đã cố gắng thể hiện lập trường trung lập trong xung đột Nga - Ukraine, bất chấp việc ông Tập tuyên bố quan hệ đối tác "không giới hạn" với ông Putin vài tuần trước khi chiến sự nổ ra, trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.