Chu Tiến Thăng và 'Một trạng thái mèo' ngộ nghĩnh

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
04/11/2023 06:39 GMT+7

Chiều 3.11, tại Annam Gallery (371/4 Hai Bà Trưng, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) đã khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ trẻ Chu Tiến Thăng: Một trạng thái mèo.

Họa sĩChu Tiến Thăng (24 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Trường ĐH Mỹ thuật VN năm 2022. Đam mê hội họa từ nhỏ, nhưng mãi đến năm lớp 12 anh mới thực sự theo học vẽ một cách chuyên nghiệp. Chu Tiến Thăng đeo đuổi phong cách hiện thực với các chủ đề về động - thực vật, con người và đời sống xã hội.

Chu Tiến Thăng và Một trạng thái mèo ngộ nghĩnh - Ảnh 1.

Họa sĩ Chu Tiến Thăng và các tác phẩm tuyển chọn tại triển lãm

NVCC

Chu Tiến Thăng và Một trạng thái mèo ngộ nghĩnh - Ảnh 2.

Chu Tiến Thăng và Một trạng thái mèo ngộ nghĩnh - Ảnh 3.

"Ấn tượng của tôi về mèo là ngôn ngữ cơ thể của chúng rất đa dạng, phong phú và có những nét tạo hình rất riêng biệt. Do có thân hình dẻo dai nên chúng có khả năng tạo ra nhiều tư thế độc lạ hơn so với những con vật khác, cảm giác như mọi bộ phận trên cơ thể đều có thể hoạt động một cách độc lập, điều này giúp tôi có được cái nhìn đa dạng hơn về tập tính của loài mèo và tìm các chất liệu để có thể khai thác kỹ", họa sĩ Chu Tiến Thăng chia sẻ.

Kỹ thuật vẽ của Chu Tiến Thăng ảnh hưởng từ loại hình tranh thủy mặc trong hội họa Trung Quốc và các tác phẩm của anh được người xem đánh giá cao về giá trị nghệ thuật. Triển lãm diễn ra đến ngày 3.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.