Chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sắp xếp xã, phường

Theo đại diện Bộ Nội vụ, tới nay chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sắp xếp xã, phường.

Trước vấn đề được dư luận rất quan tâm về sắp xếp, điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thời gian tới, tại họp báo chiều 11.9, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, tới nay chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sắp xếp xã, phường.

Bộ Nội vụ thông tin về kế hoạch sắp xếp, điều chỉnh cấp xã sắp tới - Ảnh 1.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ

ẢNH: THU HẰNG

Theo ông Tuấn, quan điểm của Trung ương là định hướng cơ bản giữ ổn định các đơn vị hành chính hiện có, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực quản trị, biến cấp xã thành tuyến đầu thực thi hiệu quả trong mô hình chính quyền cơ sở.

Cạnh đó, với một số đơn vị hành chính cấp xã hiện có quy mô nhỏ, chưa bảo đảm các tiêu chuẩn quy định và dư địa phát triển, theo ông Tuấn, quan điểm của Trung ương là "không bó hẹp, áp đặt cứng nhắc" mà cho phép các địa phương tiến hành rà soát kỹ lưỡng. 

Theo chỉ đạo tại Kết luận số 76 của Trung ương, việc đề xuất sáp nhập hay điều chỉnh địa giới hành chính chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết, dựa trên đánh giá toàn diện các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa và đặc thù địa phương.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố được giao chủ động đánh giá, đề xuất phương án điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã. Địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, sự cần thiết và tính khả thi của đề xuất điều chỉnh, tinh chỉnh.

Đơn vị hành chính mới sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép điều chỉnh, sắp xếp phải bảo đảm đạt được mục tiêu đã đề ra. Trung ương đã giao trách nhiệm cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh đánh giá kỹ lưỡng, tổng thể từng trường hợp cụ thể để đề xuất theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm của từng địa phương.

Cũng theo thông tin từ Bộ Nội vụ, sau cuộc cách mạng về sắp xếp, thu gọn tổ chức bộ máy các đơn vị cấp tỉnh trên cả nước, số lượng đơn vị hành chính giảm rất lớn. Số lượng tỉnh, thành phố giảm từ 63 xuống còn 34; số đơn vị hành chính cấp xã thu gọn từ 10.350 xuống còn 3.321 đơn vị.

Sau sắp xếp, "mô hình tinh gọn bộ máy đang rất thành công" và hiện nay đang tập trung vận hành ổn định hệ thống, được Trung ương ghi nhận các kết quả đạt được.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng đã thống nhất chưa có chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tiếp tục giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu trong thời điểm hiện nay.

Sau TP.HCM, Thanh Hóa là địa phương có 166 xã, phường - số lượng nhiều đứng thứ 2 cả nước. Do quy mô nhiều xã còn nhỏ, nguồn lực phân tán, trước đó trong một số cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục xem xét, đánh giá về các kiến nghị sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để báo cáo Trung ương. Tuy nhiên, tới nay tỉnh này cũng chưa có đề xuất chính thức về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.