Chưa có nhà, không dám nghĩ đến chuyện kết hôn

14/07/2024 09:00 GMT+7

Hiện nay, không ít người trẻ đặt ra tiêu chuẩn phải có nhà riêng trước khi cưới. Cũng vì lẽ đó mà nhiều cô gái chưa dám kết hôn khi người mình sắp lấy làm chồng chưa có nhà; hay "đấng mày râu" cũng không dám cưới vợ vì kinh tế chưa vững vàng.

Phải có nhà trước khi cưới ?

Mong muốn bạn trai có nhà riêng rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn, Võ Thị Mỹ Trinh (28 tuổi), ngụ ở đường Hồ Nguyên Trừng, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng), chia sẻ: "Mình muốn sau khi kết hôn sẽ được ở riêng để có không gian thoải mái hơn. Vì vậy, mình mong bạn trai sẽ có nhà riêng trước khi cưới. Nói như vậy không phải mình chỉ trông đợi vào bạn trai mà bản thân chẳng đóng góp gì. Mình vẫn đi làm và tích góp tiền, nếu anh ấy đã mua nhà thì mình lo sắm nội thất hoặc để dành sau này dùng vào việc chung của cả hai".

Trinh cho biết thêm việc mua được nhà cũng sẽ chứng minh rằng bạn trai có kinh tế, sự nghiệp ổn định. Như vậy, cũng sẽ giúp bản thân yên tâm hơn khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

"Mình không nghĩ đó là thực dụng mà thời buổi bây giờ phải biết nhìn vào thực tế. Bạn bè mình có đứa lấy chồng khi sự nghiệp chưa ổn định rồi sinh con, nhiều vấn đề phát sinh nên vợ chồng hay cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Mỗi lần gặp nhau là nghe tụi nó than, thành ra mình cũng sợ", Trinh cho hay.

Chưa có nhà, không dám nghĩ đến chuyện kết hôn- Ảnh 1.

Nhiều cặp đôi mong muốn vững vàng về kinh tế trước khi tiến đến hôn nhân

NGỌC SƠN

Tương tự, L.T.M.D (24 tuổi), làm việc trên đường Phan Thanh, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng), và bạn trai đã quen nhau được hơn 4 năm, gia đình người yêu cũng đã hối thúc chuyện cưới xin nhưng cô nàng chưa dám gật đầu.

"Mình và anh quen nhau cũng khá lâu, mong muốn tính chuyện lâu dài. Thế nhưng năm nay anh ấy đã 30 tuổi mà công việc vẫn chưa ổn định. Ba mẹ anh ấy khuyên cưới xong về quê cho mảnh đất làm nhà. Tuy nhiên, mình muốn ở lại thành phố để tiếp tục công việc. Như vậy, chẳng lẽ cứ ở trọ mãi? Nếu có nhà riêng thì sẽ bớt gánh nặng tiền thuê trọ, cuộc sống vì thế cũng thoải mái hơn. Cho nên nếu anh ấy có thể mua được nhà và khiến mình yên tâm về vấn đề tài chính thì mới đồng ý cưới", M.D chia sẻ.

Bản thân đã tự mua được căn hộ sau nhiều năm nỗ lực làm việc và tích góp, nhưng Lê Thị Như Ý (30 tuổi), ngụ tại chung cư Ricca (TP.Thủ Đức, TP.HCM), vẫn mong muốn chồng tương lai có tài chính vững vàng. Ý chia sẻ: "Quan điểm của mình thì người chồng là trụ cột chính của gia đình. Nếu đã mua được nhà riêng thì càng tốt, còn không ít nhất phải có tài chính vững vàng. Nhiều người cho rằng đó là thực dụng, nhưng mình thấy thực tế bây giờ không có tiền thì không làm được việc gì cả. Lấy nhau mà suốt ngày cãi nhau vì chuyện tiền bạc thì đau đầu lắm".

Liệu có còn chuyện "1 túp lều tranh 2 quả tim vàng" ?

Nguyễn Thanh An (25 tuổi), ngụ ở đường số 2, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân (TP.HCM), chia sẻ: "Mình thấy việc các bạn nữ mong muốn người yêu có nhà riêng trước khi kết hôn cũng không có gì quá đáng. Ai cũng mong có nhà riêng để sau khi cưới cuộc sống thoải mái hơn. Chưa kể, cưới xong còn phải tính đến chuyện có con, bây giờ việc nuôi dạy một đứa trẻ không đơn giản. Nếu vừa phải tích góp tiền xây nhà, vừa nuôi con thì rất vất vả".

Chàng trai này cũng chia sẻ thêm, hiện tại để mua được nhà hay căn hộ chung cư ở đô thị lớn như TP.HCM thì không phải điều dễ dàng. "Yêu đương và hôn nhân là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, muốn bước vào cuộc sống vợ chồng phải có sự chuẩn bị về tài chính. Mình nghĩ, nếu đã xác định sẽ cưới nhau, các cặp đôi nên ngồi lại trao đổi với nhau về vấn đề này. Và sẽ thật tốt nếu cả hai cùng nhau xây dựng nhà và hạnh phúc tương lai", An nói.

Đã bước vào cuộc sống hôn nhân và có 2 đứa con, chị Nguyễn Thị Tố Như (35 tuổi), ngụ ở đường Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú (TP.HCM), chia sẻ: "Tôi và chồng cưới nhau mười mấy năm rồi, bây giờ đã có 2 con nhưng vẫn còn ở phòng trọ. Trước kia, lấy chồng nhưng không nghĩ gì xa xăm, chỉ cần yêu, tin tưởng nhau và được gia đình 2 bên ủng hộ thì cưới thôi nên chưa có sự chuẩn bị về kinh tế. Khi 2 vợ chồng ở trọ rồi có con nên chuyện tích góp tiền càng khó khăn hơn, nên bây giờ nói mua nhà là điều quá xa xỉ".

Chị Như cho biết bây giờ rất khó có chuyện "1 túp lều tranh 2 quả tim vàng". "Không có tiền là vợ chồng lục đục tối ngày, hằng tháng cứ tới kỳ đóng tiền trọ, tiền học cho con là lại đau đầu. Tôi thấy việc các bạn trẻ bây giờ đặt mục tiêu có nhà trước khi cưới là tốt", chị Như cho hay.

Thế nhưng cũng có người cho rằng việc mua nhà thì cả 2 vợ chồng nên cùng nhau vun vén, chứ đừng chỉ đặt trọng trách lên vai người đàn ông. Từng cùng chồng gầy dựng lên sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng, chị Võ Thị Thùy Trang (33 tuổi), ngụ tại khu đô thị An Bình Tân, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), chia sẻ: "Mình và chồng quen nhau từ thời sinh viên. Sau này ra trường, cưới nhau 2 đứa cũng ở trọ, đi làm thuê vất vả lắm, nhiều lúc cãi nhau rất dữ dội. Sau thời gian cố gắng cày cuốc, may được trời thương nên mua được nhà ở TP.HCM. Nhưng từ lúc dịch Covid-19 thì cả nhà về Nha Trang lập nghiệp. Sau 10 năm hôn nhân, trải qua biết bao khó khăn, chúng tôi đã mua được nhà, xe, kinh tế khá hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.