Lăng kính bạn đọc:

Chưa công bố các khoản thu, trường đã thu tiền của phụ huynh

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
27/07/2023 05:51 GMT+7

Nhiều bạn đọc không đồng tình việc một số trường THPT ở TP.HCM thu tiền phụ huynh học sinh khi nộp hồ sơ nhập học, cho rằng đây là việc "cầm đèn chạy trước ô tô" và đề nghị các trường này hoàn lại tiền cho phụ huynh.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.7, dù chưa bước vào năm học mới, TP.HCM chưa triển khai các mức thu nhưng một số trường THPT đã thu tiền phụ huynh học sinh (PHHS) khi nộp hồ sơ nhập học khiến Sở GD-ĐT TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn.

Những trường này đưa ra các mức thu khi UBND TP.HCM chưa chính thức công bố các khoản thu của năm học 2013 - 2024 và Sở GD-ĐT chưa ban hành quy định hướng dẫn thu chi đầu năm học 2023 - 2024.

Lăng kính bạn đọc: Chưa công bố các khoản thu, trường đã thu tiền của phụ huynh - Ảnh 1.

Biên lai các khoản thu của học sinh lớp 10 mới nộp hồ sơ nhập học

PHỤ HUYNH HỌC SINH CUNG CẤP

Trao đổi với PV Thanh Niên vào tối 24.7, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sở đã nắm thông tin và yêu cầu trường nào đã thu phải hoàn lại cho những PHHS đã đóng tiền. Đồng thời, ông Nam cho biết các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí, để đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.

Cụ thể, tại kỳ họp vào giữa tháng 7.2023, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập năm học 2023 - 2024. Việc làm này nhằm giúp công tác thực hiện thu chi trong trường học được công khai, minh bạch và có sự giám sát chung.

Chính vì vậy, ông Lê Hoài Nam yêu cầu trong thời gian chờ nghị quyết nêu trên của HĐND TP được ban hành chính thức có hiệu lực và công văn triển khai thực hiện của UBND TP, các đơn vị lưu ý không tổ chức thu bất kỳ khoản thu nào, kể cả tạm thu trước khi năm học 2023 - 2024 bắt đầu.

Đừng "cầm đèn chạy trước ô tô" !

"Nói thật, tôi nhìn cái hình biên nhận thu tiền đầu năm của một trường mà hơi bị… dội với số tiền 4.390.000 đồng. Trong đó, có những khoản theo tôi là không phù hợp như: ba lô đồng phục: 280.000 đồng; sổ liên lạc điện tử/năm: 100.000 đồng. Còn tiền sách giáo khoa là 600.000 đồng, có cao như vậy không? Chưa vào năm học mà muốn… dội với tiền học cho con rồi. Sau này còn những khoản thu nào nữa?", bạn đọc (BĐ) Xuan Binh cho bức xúc cho biết.

Cùng ý kiến, BĐ Nguyễn Chí Hải cho biết thêm: UBND TP.HCM chưa chính thức công bố các khoản thu của năm học 2013 - 2024 và Sở GD-ĐT chưa ban hành quy định hướng dẫn thu chi đầu năm học 2023 - 2024 mà các trường đã tự ý thu rồi. BĐ Trần Văn Tám cho rằng những trường THPT thu tiền như trên là "cầm đèn chạy trước ô tô".

Trong khi đó, BĐ Hoang Long giải thích: "Về tâm lý, nhiều PHHS có con thi đỗ lớp 10 nên rất vui, trường thu tiền thì đóng ngay, coi đó như là đảm bảo chắc chắn vào học ở trường này rồi. Họ thấy thu có cao chút cũng tặc lưỡi cho qua. Nhưng không ít PHHS khác lại thấy chưa vào năm học mà thu nhiều tiền quá, lại thấy có những khoản thu lạ quá nên thắc mắc. Nhưng rồi cũng phải nộp thôi, vì có PHHS nào không nộp đâu!". BĐ Nguyễn Trường Giang cũng cho biết: "Các khoản thu cần thiết đó thì trước sau gì chẳng phải đóng. Nhưng mà nhà trường cũng cần linh hoạt để PHHS tự nguyện thực hiện việc đóng trước hay đóng sau chứ?".

Các khoản thu phải công khai, minh bạch

Đó là ý kiến của nhiều BĐ. "Cần có thông báo công khai các khoản thu tại trường ở nơi dễ thấy để PHHS biết mà thực hiện đúng. Nếu cần ghi thêm số điện thoại đường dây nóng để PHHS nào thắc mắc thì liên hệ. Đi học thì phải đóng tiền, nhưng cần công khai, minh bạch để PHHS giám sát", BĐ Uyen Thao góp ý. BĐ Thanh Nguyên thì cho rằng việc một số trường THPT tự ý thu tiền trước như vậy là "mạnh ai nấy làm" và cần làm rõ việc thu trước này.

Không hẹn mà gặp, nhiều BĐ bày tỏ sự không đồng tình về một số khoản thu lạ. BĐ Nguyễn Hiếu Tròn thắc mắc: "Nhiều khoản thu nằm ngoài quy định quá, ví dụ đồng phục, ghế ngồi, ba lô đồng phục… Những cái này có đồng thuận từ PHHS không nhỉ?".

Một số BĐ khác bức xúc về khoản thu sổ liên lạc điện tử. BĐ Thu Hằng Trần cho biết: "Cái gì gọi là tin nhắn điện tử? Lập ra để thu tiền PHHS, có ích lợi gì cho việc học tập của các HS không? Thầy cô chủ nhiệm lớp chỉ cần liên lạc qua Zalo, vừa có hình ảnh vừa có thể gửi video, chứ có mấy ai dùng phần mềm điện tử đâu. Cái phần mềm này chủ yếu là để quảng bá cho trường thì tại sao lại bắt PHHS phải đóng tiền?". BĐ Hà Trang cũng cho rằng: "Sổ liên lạc điện tử chỉ là vài tin nhắn trong 1 năm. Giáo viên chủ nhiệm có thể gửi qua Zalo miễn phí mà".

Mới đầu năm mà áp lực tiền bạc đối với PHHS đã thành vấn đề bàn luận rồi. Năm nay khối 8, 11 lại học sách giáo khoa mới, giá cao hơn.

Nguyễn Hiếu Tròn

Đầu năm nghĩ đến đóng các khoản tiền đi học là thấy sợ luôn.

N.X.H

Thường thì sẽ đóng tiền trong buổi họp PHHS đầu năm, sao có trường thu sớm thế?

Lý Vĩnh

Cần kiểm tra xem có thu đúng các khoản mà UBND TP.HCM quy định không?

Trần Văn Tám

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.