Sổ liên lạc điện tử bị chê: Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì?

Bích Thanh
Bích Thanh
09/11/2022 12:43 GMT+7

Ngày 9.11, trước những phản ứng của phụ huynh học sinh về sổ liên lạc điện tử, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đã trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên về vấn đề này.

Ứng dụng các trường đang sử dụng có tính năng sổ liên lạc điện tử

ẢNH CHỤP MÀN CHỤP

Từ ngày 4.11 đến nay, Báo Thanh Niên đã đăng tải các bài viết phản ánh về thực tế sổ liên lạc điện tử chỉ để điểm danh, báo bài, thông báo thu tiền. Các bài viết đã nhận được nhiều ý kiến tranh luận về việc có nên tồn tại hình thức liên lạc này trong nhà trường. Bên cạnh đó, khi thực hiện khảo sát trực tuyến, có 89% bạn đọc tham gia bày tỏ quan điểm không nên tồn tại tính năng này nếu đang vận hành như hiện nay.

Đồng thời, Báo Thanh Niên đã nhận được hàng ngàn ý kiến cũng như quan điểm của bạn đọc về hình thức liên lạc này.

Phụ huynh học sinh cho hay các ứng dụng, phần mềm khi đưa vào nhà trường phải làm sao để giáo viên, phụ huynh cùng học sinh thấy được lợi ích, sự ưu việt so với khi công nghệ chưa phát triển. Còn nếu chỉ đơn thuần là báo bài và thông báo thì phụ huynh học sinh cho rằng hiện tại hầu như tất cả các lớp học đều có nhóm kết nối ứng dụng miễn phí như Zalo, Viber… Nên tận dụng các nhóm này để phụ huynh không phải đóng tiền sổ liên lạc điện tử một cách lãng phí.

Tương tự, phản ánh về sổ liên lạc điện tử, bạn đọc có địa chỉ email phuongbasta@... gửi ý kiến đến Báo Thanh Niên: “Thời buổi này, có nhiều cách để liên lạc nhanh chóng, thuận lợi mà chi phí thấp. Việc tạo nhóm thì chắc giáo viên với phụ huynh nhiều nơi làm lâu rồi. Mỗi lớp lập riêng một nhóm chat gồm giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh. Thông báo của trường hoàn toàn có thể thông qua giáo viên đến gia đình. Cách này không chỉ tăng tương tác qua lại mà còn tạo gần gũi, sâu sát hơn so với việc chỉ nhận thông tin”.

Trước những phản ánh cũng như ý kiến của phụ huynh học sinh về sổ liên lạc điện tử, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết ngay khi Báo Thanh Niên phản ánh, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện rà soát việc tổ chức, thực hiện các ứng dụng, các phần mềm giáo dục trong nhà trường.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, hiện nay TP.HCM không tập trung vào bất cứ một ứng dụng nào và các trường sử dụng đa dạng các ứng dụng, nhà cung cấp. "Liên quan đến việc sử dụng các phần mềm, Sở GD-ĐT muốn rà soát tổng thể, làm một lần luôn các phần mềm đang thực hiện trong trường, để không phải khi báo chí phản ánh vấn đề gì lại ra văn bản chấn chỉnh vấn đề đó không được mà phải có chỉ đạo tổng thể”, vị lãnh đạo này nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.