Chính vì các khuyết điểm đó, hiện Ukraine thường cần huy động hàng trăm máy bay không người lái (UAV) trong mỗi đợt tập kích với hy vọng áp đảo hệ thống phòng không của Nga.
AP dẫn lời ông Jack Watling, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI, có trụ sở tại London), cho biết chỉ có từ 5-9% số vũ khí do Ukraine phóng đi vượt qua được hệ thống phòng không của Nga.
Ông nhấn mạnh rằng đây là phương thức tác chiến tiêu tốn nhiều chi phí và nhân lực.
Tuy nhiên, AP cũng ghi nhận việc Kyiv đang đẩy mạnh sản xuất, chế tạo ngày càng nhiều chủng loại vũ khí đa dạng, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa thể sản xuất đủ số lượng tên lửa cần thiết.

Hình ảnh một tòa chung cư bị hư hại sau cuộc tấn công trong đêm bằng máy bay không người lái của Ukraine, tại Novorossiysk (Nga), ảnh công bố ngày 12.8.2026
ẢNH: REUTERS
Theo trang tin Defense Express, vào tháng 4.2026, Ukraine lần đầu công bố mô hình tên lửa đạn đạo FP-9, với các thông số kỹ thuật gồm tầm bắn 855 km và mang theo đầu đạn nặng 800 kg.
FP-9 được cho là có chiều dài khoảng 9,5 mét và đường kính tối đa 1,1 mét. Kích thước này lớn hơn so với tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander của Nga (có chiều dài 7,2 mét và đường kính 0,95 mét).
Hồi tháng 5, ông Denys Shtilerman, nhà thiết kế chính kiêm đồng sở hữu công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine, cho biết Ukraine sẽ sớm có khả năng tấn công Moscow bằng tên lửa đạn đạo FP-9.
Hôm 9.7, ông Shtilerman thông báo Fire Point cũng đã hoàn tất việc phát triển động cơ phản lực tuabin dành riêng cho tên lửa hành trình Flamingo mà Ukraine đã sử dụng để tấn công Nga.
Bình luận (0)